Với thời gian làm bài thi 120 phút bắt đầu từ 7h35, khoảng 9h15, đã có những thí sinh đầu tiên nộp bài.

Theo quy định, hết 2/3 thời gian làm bài, học sinh có thể rời khỏi phòng thi. 

{keywords}
Thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi ở Trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Đề thi môn Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Duy Anh (Trường THPT Hoàng Mai, Hà Nội) đánh giá đề thi không khó. Em dự kiến đạt điểm từ 6 đến 7 trở lên.

Nguyễn Như Hà Anh, Trường THPT Đào Duy Từ thì cho rằng đề thi năm nay độ khó tương đồng mọi năm. Tuy nhiên bài nghị luận văn học là trích đoạn trong bài "Đất nước" khá dài và nhiều ý nên dù làm hết bài, em vẫn cảm thấy vẫn chưa diễn đạt được hết ý. Hà Anh chưa hài lòng về bài thi của mình và dự kiến khoảng 7.5 điểm.

Còn Phúc Dương, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) kết thúc buổi thi với tâm trạng vui vẻ. Dương cho biết đề khá dễ và sát với thực tế, em đã ôn tập kỹ nên làm được hết 2 tờ giấy thi. Thí sinh này dự đoán sẽ được khoảng 7 điểm.

Thí sinh Phương Dung, cũng là học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) cùng nhận xét đề không khó và ra trong phạm vi ôn tập. Phương Dung cho rằng mình sẽ đạt trên 6 điểm cho môn thi này. Nguyện vọng của em là vào Trường ĐH Hoa Sen.

{keywords}
Các thí sinh vui vẻ khi kết thúc môn thi đầu tiên. Ảnh: Thanh Tùng
{keywords}
 
{keywords}
 

Thí sinh Nguyễn Mạnh Cường (Thích giác Minh Mạnh), học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận, cũng nhận xét đề thi dễ. Tuy nhiên, thí sinh này cho biết mình làm chưa hoàn chỉnh như ý vì không kịp thời gian. 

{keywords}
Thí sinh Nguyễn Mạnh Cường

Chiều nay, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán, hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Sáng 10/8, thí sinh làm bài thi môn tổ hợp và buổi chiều làm bài thi môn Ngoại ngữ, tất cả đều theo hình thức trắc nghiệm.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được công bố vào ngày 27/8.

{keywords}
 

Thanh Hùng - Phúc Nguyễn - Đình Tuyến