Bài toán “có bao nhiêu hành khách trên tàu” dành cho học sinh lớp 2 ở Anh tưởng chừng rất đơn giản nhưng đáp án đưa ra lại khiến nhiều người không thể hiểu nổi tại sao.

Người chia sẻ bài toán này trên Twitter là bà mẹ Louise Bloxham.

{keywords}

Đề bài như sau: “Có một số người trên tàu. 19 người xuống tàu ở trạm dừng đầu tiên. 17 người lên tàu. Hiện tại có 63 người trên tàu. Hỏi có bao nhiêu người trên tàu lúc bắt đầu?”

Hầu hết mọi người đưa ra câu trả lời là 65 bằng cách sử dụng phương pháp đặt X là số người ban đầu. Ta có: X – 19 + 17 = 63. X = 65.

Có độc giả cho rằng mặc dù chỉ là bài toán cộng trừ nhưng cách đặt câu hỏi ngược “khá khó khăn với học sinh lớp 2”.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra vô cùng bối rối khi bà mẹ Louise cho biết câu trả lời trên một diễn đàn dành cho giáo viên trên Facebook nói rằng đáp án đúng là 46.

Liệu có cách giải thích nào cho đáp án này?

  • Nguyễn Thảo (Theo Daily Mail)

Xem thêm: