Trao đổi với VietNamNet sáng nay (15/1), ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, hiện Sở đang xây dựng dự thảo tờ trình UBND TP Hà Nội về kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022.

{keywords}
Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Theo đó, chủ trương là giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập. Sau khi được UBND TP phê duyệt, Sở sẽ công bố các nội dung liên quan như số lượng bài thi, thời gian thi, hình thức thi. Dự kiến, khoảng tháng 2/2021,thông tin sẽ được công bố.

Ông Đại cho hay, theo phương án mà Sở GD-ĐT xây dựng, kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay sẽ có 4 môn, gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ và một môn chọn ngẫu nhiên. Môn thứ tư này sẽ được bốc thăm trong các môn còn lại.

“Khoảng cuối tháng 3/2021, Sở GD-ĐT mới công bố môn thứ tư để học sinh học toàn diện tất cả các môn, tránh chuyện vì thi cử mà học lệch, học tủ. Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Sở GD-ĐT mới quyết định không tổ chức môn thứ tư để giảm bớt áp lực cho học sinh. Còn năm nay nếu tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát, tinh thần sẽ tổ chức như kỳ thi năm 2019”, ông Đại nói.

Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 năm 2021, Hà Nội đã yêu cầu các trường THPT hoàn thành hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Việc xây dựng chỉ tiêu phải dựa trên căn cứ thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, chậm nhất ngày 25/1, các trường phải hoàn thành hồ sơ xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học tới.

Thanh Hùng

Hà Nội công bố môn thi thứ tư vào lớp 10

Hà Nội công bố môn thi thứ tư vào lớp 10

Hôm nay (12/3), Sở GD-ĐT Hà Nội đã văn bản thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021 - 2022.

Chỉ 2,5 điểm/môn cũng đỗ lớp 10 công lập ở Hà Nội

Chỉ 2,5 điểm/môn cũng đỗ lớp 10 công lập ở Hà Nội

Mức điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập ở Hà Nội có sự chênh lệch lớn, khi có trường thí sinh đạt trung bình mỗi môn 8,5 vẫn trượt; trong khi có trường chỉ cần mỗi môn 2,5 điểm đã đỗ.

35 trường công lập ở Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10

35 trường công lập ở Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2020-2021.

Đề Toán chọn HSG lớp 9 Hà Nội 'nặng' hơn đề chọn đội tuyển lớp 12 trường chuyên

Đề Toán chọn HSG lớp 9 Hà Nội 'nặng' hơn đề chọn đội tuyển lớp 12 trường chuyên

Sau khi đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 năm học 2020 – 2021 của Hà Nội (diễn ra ngày 13/1) xuất hiện trên mạng xã hội, đã có nhiều ý kiến trái chiều.