Trước kỳ thi, Phạm Thị Thuý Hà (học sinh Trường Thực Nghiệm) gặp tai nạn ô tô, bị thương ở chân, phải di chuyển bằng xe lăn. Thúy Hà là thí sinh tự do, đến hội đồng thi Trường THPT Việt Đức làm thủ tục.

{keywords}
Cảm động hình ảnh cha đưa con gái đi xe lăn đến trường thi
{keywords}
Cảm động hình ảnh cha đưa con gái đi xe lăn đến trường thi
{keywords}
 

 

{keywords}
Sau nhiều ngày nắng gắt, hôm nay trời Hà Nội trở mát. Các thí sinh tới các điểm thi làm thủ tục trong tiết trời thuận lợi.

 

{keywords}
Năm 2019, Hà Nội có 75.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, 125 điểm thi, công tác sao in đề thi của Hà Nội đã hoàn tất.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Các em sẽ lấy kết quả thi năm nay để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH, CĐ

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Trước cổng trường THPT Việt Đức, đội ngũ tình nghuyện viên luôn sẵn sàng đón chào và hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi quan trọng của cuộc đời

 

 
{keywords}
Hà Nội đã điều động 7.755 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi

 

{keywords}
Kiểm tra đối chiếu thí sinh và chứng minh thư nhân dân với danh sách phòng thi

 

{keywords}
Trước kỳ thi, acsc cán bộ giáo viên, giảng viên tham gia công tác coi thi đã được tập huấn rất kỹ càng. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đã đặc biệt lưu ý "Coi thi là hoạt động mà tiêu cực có thể xảy ra, tất cả các cán bộ coi thi phải hiểu rất rõ quy chế, không ủy quyền, từng người từng việc làm đến nơi đến chốn. Có những việc nhỏ nhưng nếu không để ý thì vẫn có thể xảy ra rủi ro, gây hậu quả đáng tiếc".

 

{keywords}
Thí sinh ngồi nghe phổ biến quy định trong phòng thi

 

{keywords}

Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết sáng nay đề thi đã được chuyển đến các hội đồng thi.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Chỉ còn chưa đầy 24h nữa, buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ bắt đầu

Phạm Hải - Clip: Anh Phú

Hai áp lực của một kỳ thi lớn

Hai áp lực của một kỳ thi lớn

-Kỳ thi THPT quốc gia 2019 còn là sự sát hạch vượt lên thói sĩ diện, nếp chuộng con số ảo, dám cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật.