Trường ĐH Sư phạm TP.HCM quyết định cho 14.000 sinh viên và học sinh Trường Trung học Sư phạm nghỉ học tại trường, chuyển sang học trực tuyến từ 12h trưa này (2/12) đến ngày 13/12.

Hiện trường này có 1 sinh viên thuộc diện F1 liên quan đến ca mắc covid- 19 là bệnh nhân 1347, giáo viên trung tâm Anh ngữ Key English. Sinh viên này đã được Trung tâm Y tế Phường 4, Quận 5 đưa đi cách ly.

{keywords}
Hơn 30.000 sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nghỉ học 

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, cho biết xét nghiệm sinh viên thuộc diện F1 đã cho kết quả âm tính lần 1. Tuy nhiên, tuần vừa rồi, em này có tới trường học, phạm vi tiếp xúc tương đối rộng. Để đảm bảo an toàn, trường quyết định cho tất cả sinh viên nghỉ học và chuyển qua học trực tuyến.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và Trường ĐH Văn Hiến cũng thông báo cho sinh viên nghỉ học từ ngày 3/12 đến hết ngày 6/12. Tổng số sinh viên của 2 trường đại học này ước tính là hơn 20.000 người.

Riêng cán bộ, giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM làm việc bình thường.

Ngoài ra, Hơn 20.000 sinh viên Trường ĐH Tài chính – Marketing TP.HCM cũng nghỉ học tập trung từ 13h hôm nay đến hết 5/12 để phòng chống dịch Covid-19.

Còn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM điều chỉnh các lớp học phần D01, D04, D05, D07 chuyển từ hình thức tập trung sang trực tuyến từ ngày 2/12 đến 26/12. Lý do 1 giảng viên khoa Ngoại ngữ của trường này có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1342 trong quá trình giảng dạy. Khoảng 10.000 sinh viên của trường nhiều khả năng sẽ chuyển qua học trực tuyến.

Sáng nay, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM quyết định cho hơn 30.000 sinh viên nghỉ học từ 2/12 đến 6/12 để phòng dịch Covid-19. Lý do là bệnh nhân 1342 trong thời gian cách ly đã đến trường học. Hiện trường này có nhiều sinh viên thuộc diện F1 đang chờ kết quả xét nghiệm..

Còn chiều tối qua (1/12), Trường ĐH Tôn Đức Thắng thông báo tạm dừng học tập trung tại cơ sở chính ở Tân Phong (Q.7, TP.HCM) từ ngày 2/12 đến ngày 6/12.

Hơn 20.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tại cơ sở này tạm dừng các hoạt động học tập, thi cử, hoạt động ngoại khóa, thay vào đó học tập trên nền tảng công nghệ số (giảng dạy trực tuyến).

Đối với các môn có lịch thi trong thời gian trên, sinh viên cập nhật lịch thi mới trên hệ thống thông tin sinh viên sau ngày 7/12.

Riêng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM quyết định tạm đóng cửa ký túc xá 135B ở đường Trần Hưng Đạo, Quận 1 vì có 2 sinh viên liên quan tới bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ký túc xá này hiện có khoảng 300 sinh viên. 

Hàng loạt trường ĐH trên địa bàn TP.HCM liên tục nhắc nhở giảng viên, sinh viên nâng cao ý thức, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Minh Anh

Đóng cửa 1 ký túc xá vì có sinh viên liên quan bệnh nhân Covid-19

Đóng cửa 1 ký túc xá vì có sinh viên liên quan bệnh nhân Covid-19

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM quyết định tạm đóng cửa ký túc xá 135B ở đường Trần Hưng Đạo, Quận 1 vì có 2 sinh viên liên quan tới bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Thêm 30.000 sinh viên TP.HCM nghỉ học từ hôm nay

Thêm 30.000 sinh viên TP.HCM nghỉ học từ hôm nay

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM quyết định cho hơn 30.000 sinh viên nghỉ học từ hôm nay (2/12). Trước đó, Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng cho hơn 20.000 sinh viên nghỉ học để phòng Covid-19.