- Trong số 47 vị trạng nguyên của nước ta, đây là người duy nhất chưa kịp làm quan đã qua đời vì cơn ghen của vợ.

Vị trạng nguyên này sau khi đoạt học vị Trạng nguyên đã được nhà vua gả công chúa cho. Tuy nhiên trước đó, ông đã có một người vợ ở quê nhà. Sau khi nghe tin chồng đỗ Trạng và được vua kén làm phò mã, người vợ này vì ghen tuông đã giết chết chồng. Vị trạng nguyên chết khi chưa kịp làm quan để đem tài năng ra giúp dân.

Câu 1: Vị trạng nguyên nói trên là ai?

A. Lương Thế Vinh

B. Nghiêm Hoãn

Đáp án: Nghiêm Hoãn là người làng Bồng Lai, xã Bồng Chi, huyện Quế Dương, phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc (nay thuộc làng Bồng Lai, huyện Quế Võ, Bắc Ninh). Khoa thi năm đó, triều đình lấy đỗ 43 người, sau đó vua đích thân xem dung mạo xét định, chọn lấy 30 người cho đỗ Tiến sĩ, đứng đầu là Nghiêm Viên, tên thường gọi là Nghiêm Hoãn.

C. Trần Sùng Dĩnh

 

Câu 2: Ông đỗ Trạng nguyên vào đời vua nào?

A. Lê Nhân Tông

B. Lê Thánh Tông

Đáp án: Nghiêm Hoãn đỗ Trạng nguyên khoa Bính Thìn (1496) đời Lê Thánh Tông.

C. Lê Hiển Tông

 

Câu 3: Dân gian thường gọi ông là?

A. Trạng Trình

B. Trạng Hổ

Đáp án: Tương truyền, trước ngày diễn ra khoa thi Đình, vua Lê Thánh Tông nằm mộng thấy một con hổ ăn đầu người nên rất lo lắng. Sau khi có kết quả thi, vua cho gọi tất cả những người đỗ vào thề trước điện. Khi thấy một tân khoa dáng người cao lớn vạm vỡ, tướng mạo dữ tợn, râu tóc mặt mũi giống hổ nên Lê Thánh Tông truyền đến hỏi thì được biết người này sinh vào năm Dần. Vua cho rằng đó là điềm trời báo trước cho truyền đổi tên Nghiêm Viên thành Nghiêm Viện để tránh điềm gở và gả công chúa cho. Cũng vì cho rằng ông sinh vào năm Dần tuổi cầm tinh con hổ nên khi đỗ Trạng, dân gian mới gọi ông là Trạng Hổ.

C. Trạng Tỏi

 

Câu 4: Trong khoa thi này, thực tế ai mới là người đỗ Trạng?

A. Triệu Nghị Phù

Đáp án: Trong khoa thi này, thực tế Triệu Nghị Phù (1462-?), quê xã Đức Lạp, huyện Lập Thạch (nay thuộc huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc) mới là người thi đỗ Trạng nguyên nhưng phạm lỗi nên bị truất xuống Đệ nhị giáp.

B. Trịnh Huệ

C. Vũ Giới

 

Câu 5: Vợ Trạng Hổ đã giết chồng bằng cách nào?

A. Đâm chết

B. Đầu độc

Đáp án: Tức giận vì chồng có thêm vợ mới nhưng không dám làm gì con vua, người vợ nghĩ quẩn đã bỏ thuốc độc vào thức ăn trong bữa tiệc mừng của chồng.Trạng nguyên Nghiêm Viên đã trúng độc chết. Đây cũng là vị trạng nguyên duy nhất trong lịch sử nước ta chưa kịp làm quan đã qua đời.

C. Đẩy xuống sông

Thúy Nga

Vị vua nào được khen vì không nghe lời vợ?

Vị vua nào được khen vì không nghe lời vợ?

Lấy quốc gia làm trọng, không nghe theo lời vợ truyền ngôi cho con trai bất tài, kém đức. Chính vì thế vị vua này đã được sử sách khen ngợi.

Đất nước nào có 90% diện tích là cát?

Đất nước nào có 90% diện tích là cát?

Đây là một trong những quốc gia nóng và khô nhất thế giới với 90% diện tích là sa mạc.

Tại sao nguyên Tổng Bí thư lại có bí danh Đỗ Mười?

Tại sao nguyên Tổng Bí thư lại có bí danh Đỗ Mười?

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2/2/1917, quê ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Bốn giai thoại ít biết về danh tướng giỏi ngoại ngữ nhất sử Việt

Bốn giai thoại ít biết về danh tướng giỏi ngoại ngữ nhất sử Việt

Sinh thời, Trần Nhật Duật là người rất giỏi ngoại ngữ, biết nhiều thứ tiếng khác nhau, kể cả của các dân tộc thiểu số trong nước, lẫn tiếng của các nước láng giềng.

Kết cục bi thảm của những kẻ bán nước nhà Trần

Kết cục bi thảm của những kẻ bán nước nhà Trần

Dù theo những cách khác nhau, nhưng cuối cùng, những kẻ bán nước luôn phải đón nhận kết cục bi thảm.