Ai là vị vua đầu tiên đi tu, vị vua có vợ là người Châu Âu, đang là tù nhân được đưa lên làm hoàng đế…

Vị vua nào có vợ là người châu Âu?

Vị vua nào có vợ là người châu Âu?

Vị vua đầu tiên đi tu, vị vua có vợ là người Châu Âu, đang là tù nhân được đưa lên làm hoàng đế…


Dưới đây là đáp án.

Câu 1: Vị vua đầu tiên đi tu là ai?

Đáp án chính xác là Lý Huệ Tông.

Không kể Lý Công Uẩn đi tu từ nhỏ rồi được làm vua đời đầu nhà Lý, thì ông vua cuối cùng Lý Huệ Tông bị ép nhường ngôi cho Lý Chiêu Hoàng rồi đi tu.

Câu 2: Vị vua nào có vợ là người châu Âu?

Đáp án chính xác là Lê Thần Tông.

Vua Lê Thần Tông có vợ là người Hà Lan.

Câu 3: Ai đang là tù nhân được đưa lên làm hoàng đế?

Đáp án chính xác là Lê Hiển Tông.

Khi còn là hoàng tử, vì có người chú là Lê Duy Mật nổi binh đánh lại họ Trịnh nhằm khôi phục quyền lực cho vua Lê, do đó ông bị Trịnh Giang nghi ngờ bắt giam.

Năm Canh Thân (1740), Trịnh Doanh lên ngôi chúa mới chuyển ông đến giam ở nhà cậu mình là Vũ Tất Thận.

Đêm trước đó, Vũ Tất Thận “mơ thấy thiên tử tới nhà, cờ quạt phấp phới, nhã nhạc vang lừng, rõ ra cảnh tượng của đời thái bình” (Hoàng Lê nhất thống chí).

Sáng hôm sau thấy quân lính giải hoàng tử đến nhà, ông ta rất kinh ngạc cho là ứng vào giấc mộng của mình bèn kể lại với chúa. Trịnh Doanh thấy vậy cho là người có phúc lớn bèn đón hoàng tử về tôn lên làm vua, đặt niên hiệu là Cảnh Hưng.

Câu 4: Vua nào được kẻ trộm cho bạc?

Đáp án chính xác là Lê Thánh Tông.

Truyền thuyết kể rằng vua Lê Thánh Tông được Quận Gió tặng 2 lạng bạc.

Câu 5: Vua nào từng được tướng giặc nuôi hộ con gái?

Đáp án chính xác là Lê Thái Tổ.

Vua Lê Thái Tổ hồi còn chống giặc có mất một người con gái lên 9 tuổi, người con gái này sau được nội quan Mã Kỳ đem về nuôi, sau đó đưa về Yên Kinh làm cung tì.

Tháng 11 năm 1428 vua cho sứ sang Minh, nhân thể đòi con về nhưng vua Minh bảo người con gái đó đã bị ốm chết.