Câu 1: Phong tục kỳ lạ này là của dân tộc nào?

A. Dao

B. Mông

Đáp án: Theo phong tục, người Mông thường kiêng tiêu tiền vào 3 ngày Tết. Với họ, việc không mua bán, không tiêu tiền vào dịp này sẽ giúp họ giữ được tài sản ở lại trong suốt cả năm.

C. Ê Đê

 

Câu 2: Người Mông thường không ăn rau vào dịp Tết vì lý do gì?

A. Thể thiện sự tôn trọng với thiên nhiên

B. Vào dịp Tết, thời tiết lạnh nên không trông được rau, củ

C. Bữa cơm có rau là một bữa cơm không sung túc

Đáp án: Người Mông quan niệm, cả năm làm việc vất vả, do đó ngày Tết phải được tận hưởng và ăn những món ngon. Trong mâm cỗ Tết của người Mông chỉ có các món thịt từ lợn và thường không có rau xanh.

 

Câu 3: Tết của người Mông thường bắt đầu từ ngày?

A. 23 tháng Chạp

B. Mùng 1 tháng Chạp

Đáp án: Người Mông là một trong những dân tộc ăn Tết sớm nhất Việt Nam. Tết của người Mông thường bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng Chạp hàng năm và kéo dài trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, cũng giống như người Kinh, người Mông có 3 ngày Tết chính là mùng 1, mùng 2 và mùng 3 đầu năm mới.

C. Mùng 1 tháng Giêng

 

Câu 4: Đâu là món bánh truyền thống trong dịp Tết của người Mông?

A. Bánh chưng

B. Bánh dày

Đáp án: Trong văn hóa của người Mông, bánh dày là một thứ bánh không thể thiếu trong dịp Tết. Bánh dày của người Mông được làm từ gạo nếp nương. Đây cũng là món ăn chính của họ trong suốt những ngày Tết.

C. Bánh tét

 

Câu 5: Vì sao Người Mông lại có một phong tục kỳ lạ là không ăn uống vào đêm 30?

A. Họ cho rằng sẽ bị mất mùa, đói kém

B. Họ cho rằng sẽ bị cháy nhà

Đáp án: Người Mông sau khi làm bánh dày xong vào ngày 30 Tết thì sẽ “treo niêu”, không ăn uống gì cả. Họ tin rằng, ai ăn uống vào lúc này sẽ bị cháy nhà.

C. Họ cho rằng sẽ bị ma quỷ đến quấy phá

Thời Vũ

Bạn biết gì về những kỳ quan của Việt Nam được giới thiệu trên Google?

Bạn biết gì về những kỳ quan của Việt Nam được giới thiệu trên Google?

Các thắng cảnh tự nhiên, di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam từng được UNESCO vinh danh, sẽ được giới thiệu và quảng bá trên Google Arts & Culture. Bạn biết gì về những địa danh này?