- Sáng nay (30/4), dù quang cảnh đông đúc và hỗn độn, tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), vẫn không ít người vẫn kiên trì xếp hàng. Hàng xếp từ bàn vé dài tít ra cổng bến.


Ngược chiều với xếp hàng, một số người tiếp thị trực tiếp ra xe giường nằm đi các tỉnh. Một số khách không thể kiên nhẫn nên đã rời bỏ xếp hàng để theo những người tiếp thị.

Loa bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) liên tục cập nhật tình trạng tắc đường ở cửa ngõ Hà Nội và đề nghị khách hàng bình tĩnh xếp hàng chờ mua vé.

Anh Tùng Thanh dự định mua vé đưa cả gia đình về quê trong sáng nay cho biết: Do lượng khách quá đông, nên anh đã chuyển sang buổi chiều.

Quan sát cảnh tượng này, anh nói: "Đây là một tín hiệu tốt của người Việt mình khi tham gia các hoạt động công cộng".

Theo anh Thanh, cần cổ vũ những hành vi văn minh, trật tự như thế này. "Tuy nhiên, chỉ mình ý thức tự giác của người dân thì chưa đủ. Bến xe nên tổ chức thêm người quản trị vẽ đường xếp hàng, bán vé ưu tiên cho người xếp hàng thay vì ưu tiên bán cho những người chen lấn".

  • Hoàng Sơn