- “Người giàu biết rằng suy nghĩ sáng tạo là kỹ năng được trả công cao nhất trong thế giới này”.

Triệu phú tự thân Steve Siebold đã dành 26 năm để phỏng vấn một số người giàu nhất thế giới trước khi cho ra mắt cuốn sách “Cách người giàu nghĩ” (How Rich People Think).

Ông cho rằng bí mật để giàu có “không phải ở cách vận hành đồng tiền, mà ở mức độ tư duy để tạo ra nó”.

{keywords}

Ngoài việc có những tài sản khổng lồ trong ngân hàng, người giàu còn có những niềm tin, triết lý và chiến lược khác biệt.

Theo Siebold, người giàu có cách nhìn thế giới khác với số đông. Dưới đây là một vài trong số đó.

1. Người giàu tin rằng giàu có là một quyền...

trong khi người bình thường cho rằng giàu có là một đặc quyền.

“Những cái đầu vĩ đại đều biết rằng, trong một đất nước tư bản, họ có quyền giàu có nếu như họ sẵn sàng tạo ra những giá trị to lớn cho người khác” –Siebold viết.

Nhưng phần đông lại cho rằng giàu có chỉ dành cho một số ít người may mắn.

“Sự khác biệt trong suy nghĩ dẫn đến việc tầng lớp trung lưu thì chơi xổ số, còn tầng lớp quý tộc thì làm việc” – ông nói.

“Họ (người giàu) tin rằng nếu họ làm cuộc sống của người khác tốt đẹp hơn hoặc dễ dàng hơn, họ có quyền giàu có”.

2. Người giàu tin rằng kinh doanh là cách nhanh nhất để kiếm tiền...

trong khi người bình thường tin rằng kinh doanh là mạo hiểm.

“Sự thật là, có một công việc ổn định thì không hề an toàn hơn tự kinh doanh” – Siebold lập luận.

“Những người làm việc cho chính mình có động lực để chủ động tìm kiếm các mối làm ăn và tự tăng doanh thu”.

Tất nhiên, kinh doanh là có mạo hiểm, nhưng người giàu biết rằng “rủi ro lớn nhất là không đánh cược vào bản thân”.

3. Người giàu tin rằng giàu có là nhờ hiểu biết hơn...

trong khi người bình thường cho rằng giàu có là nhờ thông minh hơn.

“Nếu chìa khoá của sự giàu có là điểm cao ở trường thì các sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đều sẽ giàu” – Siebold nói.

“Giàu có nhờ sự khôn ngoan ở ngoài đường nhiều hơn là việc ghi nhớ thông tin và đạt điểm cao trong các bài thi”.

4. Người giàu tin rằng gây dựng sự giàu có là nhờ một đội ngũ...

trong khi người bình thường tin rằng giàu có là sự nỗ lực của cá nhân.

{keywords}

Giới thượng lưu biết rằng, để giàu có cần phải có một đội ngũ và họ luôn tập trung vào việc tìm kiếm những đối tác phù hợp để hiện thực hoá ý tưởng của mình.

5. Người giàu cho rằng kiếm tiền là chuyện đơn giản...

trong khi người bình thường cho rằng kiếm tiền rất phức tạp.

“Phần lớn đều nghĩ rằng người giàu thông minh hơn, may mắn hơn và được học hành nhiều hơn”.

Tất nhiên, không có điều gì trong số này là đúng – Siebold nói.

Người giàu biết rằng, khi có ý tưởng và biết cách giải quyết vấn đề thì tiền bạc sẽ đi theo ta.

“Giải pháp càng lớn thì tiền công càng lớn” – ông nói.

“Kiếm tiền không dễ, nhưng đơn giản. Chẳng có gì là bí mật ở đây cả, nhưng thành kiến này khiến nhiều người nhụt chí”.

6. Người giàu cho rằng tiền kiếm được nhờ tư duy...

trong khi người bình thường cho rằng tiền kiếm được nhờ thời gian và lao động.

Người bình thường cho rằng cách duy nhất để kiếm được nhiều tiền hơn là làm việc nhiều giờ hơn. Trong khi người giàu biết rằng muốn kiếm được nhiều tiền hơn cần suy nghĩ nhiều hơn.

“Người giàu biết rằng suy nghĩ sáng tạo là kỹ năng được trả công cao nhất trong thế giới này... Luyện tập để trí óc bạn tìm ra cách giải quyết những vấn đề khó là bí mật thực sự để kiếm tiền”.

7. Người giàu tin rằng tiền là sự giải phóng...

trong khi người bình thường cho rằng tiền bạc là sự kiểm soát

“Người giàu nhìn tiền bạc như một công cụ tích cực, có sức mạnh tạo ra sự tự do và cơ hội cho bản thân cũng như gia đình họ” – Siebold giải thích.

Ngược lại, người bình thường nhìn tiền bạc như “kẻ áp bức vĩ đại”.

8. Người giàu tin rằng làm việc để hoàn thiện...

trong khi người bình thường tin rằng làm việc để kiếm tiền.

“Người giàu luôn biết rằng, làm việc chỉ vì mục đích kiếm tiền là chiến lược tồi tệ nhất để gây dựng tài sản”.

Đừng tìm kiếm việc làm vì mức lương tiềm năng – ông khuyên.

Thay vào đó, “hãy tập trung vào công việc có tiềm năng hoàn thiện bản thân nhất. Khi bạn tìm được công việc đó, hãy dành cả trái tim và tâm hồn vào công việc để trở thành một trong những người giỏi nhất trong lĩnh vực của bạn. Bạn sẽ được trả công bằng sự giàu có bất ngờ”.

Nguyễn Thảo (Theo CNBC)