- Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, năm nay toàn thành phố có gần 68.300 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia, tuy nhiên chỉ có 3.577 thí sinh thi chỉ để tốt nghiệp THPT. Thành phố sẽ không tổ chức cụm thi địa phương do Sở GD-ĐT chủ trì.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, thí sinh của thành phố có nguyện vọng thi tốt nghiệp sẽ đăng ký thi tại cụm thi liên tỉnh do ĐH chủ trì.

Tại cụm thi liên tỉnh TP.HCM có 157.978 thí sinh dự thi, trong đó 68.300 thí sinh của TP.HCM và hơn 89.600 thí sinh gồm thí sinh các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh.

  {keywords}

Thí sinh nhận giấy báo dự thi tại Văn phòng 2, Bộ GD-ĐT (Ảnh: Lê Huyền)

Tám cụm thi do ĐH chủ trì có 148 điểm thi. Cụ thể, cụm thi do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chủ trì có 24 địa điểm; cụm thi do ĐHQG TP.HCM chủ trì có 26 địa điểm; cụm thi do Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chủ trì có 18 điểm thi; cụm thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chủ trì có 14 điểm thi; Cụm thi Trường ĐH Sài Gòn chủ trì gồm 21 điểm thi; Cụm thi do Trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ trì có 14 điểm thi; Cụm thi Trường ĐH Y dược TP.HCM chủ trì có 18 điểm thi; Cụm thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM chủ trì có 12 điểm thi.

Cụm thi do Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh chủ trì có đông thí sinh nhất với 26.930 thí sinh với 24 địa điểm thi ở khu vực quận 1,3,5 và 11. Để chuẩn bị cho kì thi, nhà trường đã huy động hơn 2.400 giám thị và gần 400 giám khảo tham gia coi thi, chấm thi.

Trong khi đó, cụm thi do Trường ĐH Tôn Đức Thắng chủ trì có lượng thí sinh tỉnh đông nhất. Trong tổng số 18.166 thí sinh thi tại cụm này, có gần 14.000 thí sinh của 2 tỉnh Bình Thuận và Long An.

Ông Quách Hải Đạt, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên TP.HCM cho biết. đã có 9.000 sinh viên đăng ký tình nguyện tham gia hỗ trợ, tư vấn tiếp sức mùa thi. Trung tâm có 35.000 chỗ trọ trong đó có hơn 6.000 chỗ miễn phí và hàng nghìn suất ăn miễn phí đã được huy động để ủng hộ thí sinh và phụ huynh về TP. HCM tham gia kỳ thi.

Lê Huyền