Một nam giáo viên 35 tuổi – kẻ tấn công tình dục một bé gái 12 tuổi cách đây 2 năm – vừa bị kết án 21 tháng tù giam.

{keywords}
Du Tao quen nữ sinh 12 tuổi qua ứng dụng Mei Pai

Du Tao, người Singapore, đã nhận tội tấn công tình dục một bé gái vị thành niên và có một số hành vi không đứng đắn với một đứa trẻ.

Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Du 33 tuổi và đang dạy tiếng Trung cho học sinh lớp 3 ở một trường tiểu học phía Bắc Singapore. Du quen biết bé gái thông qua ứng dụng trực tuyến Mei Pai – một ứng dụng cho phép người dùng chia sẻ hình ảnh.

Bé gái giấu tên này nói với Du rằng cô bé 13 tuổi và gửi cho hắn những bức hình cô bé đang mặc đồng phục của trường.

Cô bé gọi Du là “bố”, trong khi hắn gọi cô bé là “Nu Er” – có nghĩa là “con gái” trong tiếng Trung.

Những đoạn trò chuyện của Du với cô bé dần có nội dung khiêu dâm và hắn nói rằng sẽ dạy cô bé cách quan hệ tình dục.

Vào ngày 8/3/2014 – một tuần sau khi quen nhau, cô bé mời Du về nhà mình ở Sengkang vì nhiều lần hắn nói rằng muốn gặp cô bé ở đó.

Trong khi cô bé đang ăn trưa thì Du bất ngờ ôm cô từ phía sau. Cô bé đứng dậy, xoay người đối mặt với Du và hôn lại.

Du đưa cô bé vào phòng ngủ, tiếp tục hôn nhau trên giường trước khi có những hành vi tấn công tình dục và yêu cầu cô bé làm theo.

Ngay sau đó, cảnh sát gõ cửa sau khi nhận được tin báo từ ai đó.

Công tố viên đề nghị mức án 21 tháng tù giam, trong khi luật sư của Du đưa ra lý do giảm nhẹ là cậu con trai mới sinh và bị cáo có thành tích tốt trong quá trình giảng dạy.

  • Nguyễn Thảo (Theo Asiaone)