- Giữa thầy Kh. và thầy H. (giáo viên tiểu học ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xảy ra to tiếng dẫn tới xô xát. Hậu quả, thầy H. bị đồng nghiệp đánh nhập viện.

Ngày 22/9, thầy Đặng Khánh Tùng, Hiệu phó trường Tiểu học Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho hay, đã báo cáo lên Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê, Đảng ủy xã Hương Liên về sự việc hai thầy giáo của trường đánh nhau.

Xác nhận từ lãnh đạo trường, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 18/9.

Vào thời điểm trên, thầy Trần Song H. và thầy Trần Văn Kh. có tham gia đánh và đã có lời qua tiếng lại dẫn tới xô xát. Thầy Kh. đã lấy một khúc cây đánh vào người thầy H.

Hậu quả, thầy H. bị thương nặng ở phần đầu và tay, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận được tin báo, công an xã Hương Liên đã tiến hành điều tra sự việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình thầy Kh. đã cùng với Trường Tiểu học Hương Liên xuống bệnh viện thăm thầy H.

Trao đổi với VietNamNet, thầy Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục Hương Khê cho hay, đã nhận được thông tin sự việc.

Tuy nhiên, mới chỉ có bản tường trường từ thầy Kh., đang đợi thầy H. khỏe lại rồi tiến hành làm rõ sự việc.

"Khi nào có đầy đủ thông tin từ hai phía (thầy H. và thầy Kh.) sẽ yêu cầu tường trình, họp làm rõ và đề xuất kỷ luật, không bao che" - thầy Hùng nói.

Văn Đức