Ông Trương Ngọc Thụ, Chủ tịch UBND xã Lương Trung chiều nay cho biết, Công an xã đang xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị đánh, bắt quỳ gối xin lỗi giữa sân trường.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 13/9 tại sân của Trường THCS Lương Trung. Thời điểm này, em C.T.Tr (học sinh lớp 7A) được bạn chở bằng xe đạp điện đến trường đi học. Tuy nhiên, khi vừa vào sân trường, em Tr. bất ngờ bị một nam thanh niên túm tóc, tát liên tiếp vào mặt.

{keywords}
Nữ sinh bị đánh bắt quỳ giữa sân trường

Ngay sau đó, nam thanh niên này còn yêu cầu em Tr. xuống xe để cho em B.P.T (lớp 7B) tát vào mặt và bắt Tr. quỳ giữa sân trường xin lỗi mới cho đứng lên.

Ông Lê Bá Nghị, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Trung cho biết, nguyên nhân bước đầu xác định do mẫu thuẫn giữa các học sinh.

“Hiện nhà trường đã mời học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc, viết bản tường trình, đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT huyện, UBND xã và Công an xã”, ông Nghị thông tin.

Trước đó, sáng 14/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip dài khoảng 1 phút 30 giây, nội dung đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh được bạn chở xe đạp điện vào sân trường, bị một nam thanh niên túm tóc kéo lại và tát 2 cái vào mặt.

Nam thanh niên này còn gọi một nữ sinh trong trường lại lại tát vào mặt nữ sinh này 3 cái và bắt nữ sinh quỳ gối xuống sân trường xin lỗi. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

Lê Dương

Nhiều vụ học sinh đánh hội đồng ngay đầu năm học mới

Nhiều vụ học sinh đánh hội đồng ngay đầu năm học mới

Chỉ trong vòng ít ngày gần đây, liên tiếp các vụ việc học sinh đánh nhau đã diễn ra.