Trao đổi với VietNamNet chiều tối 8/12, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THPT Co Mạ về trường hợp nam sinh tử vong sau 3 ngày tiêm vắc xin Covid-19.

Theo đó, Trường THPT Co Mạ là đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Thuận Châu và Trạm Y tế xã Co Mạ để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Tổng số học sinh được khám sàng lọc đợt tiêm này là 566 học sinh, trong đó số học sinh được tiêm là 564; số học sinh chuyển bệnh viện tiêm là 2 em, trong đó có học sinh Vừ A L.. 

Nam sinh Vừ A L. tử vong sinh năm 2006, trú bản Hua Ngáy, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu.

Theo nhà trường, học sinh Vừ A L. có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, đủ điều kiện tiêm. “Mẹ em L. có đến trường vào chiều ngày 3/12 và có gặp giáo viên chủ nhiệm nhưng do mẹ em không biết tiếng phổ thông nên giáo viên chỉ chào phụ huynh”, đại diện nhà trường báo cáo.

Nhà trường cho hay, em L. đến điểm tiêm tại trường vào khoảng 8h - 9h ngày 4/12. Khoảng 10h, em được bác sỹ khám sàng lọc không phát hiện triệu chứng gì đặc biệt và cho chỉ định tiêm vắc xin Pfizer mũi 1. 

Khoảng 10h30, em L. được tiêm vắc xin phòng Covid-19 loại vắc xin Comirnaty (Pfizer), sau tiêm được hướng dẫn về khu vực theo dõi sau tiêm của nhà trường, theo dõi 60 phút không có biểu hiện gì. Em L. sau đó được hướng dẫn tự theo dõi sức khoẻ tại nhà sau tiêm.

Theo gia đình kể, sau khi tiêm, học sinh được mẹ đưa về nhà. Đến 16h ngày 6/12, học sinh này đột ngột thấy mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn. Gia đình tự đưa học sinh xuống Thuận Châu khám và điều trị ở khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu lúc 18h10 ngày 6/12. 

Bệnh nhân rơi vào tình trạng mệt lả, gọi hỏi trả lời chậm, môi tái nhợt, trên da nổi vân tím, đau tức ngực, khó thở, mạch quay không bắt được, SpO2: 78%, nhịp tim nhanh nhỏ. Nam sinh được các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ bị trụy mạch chưa rõ nguyên nhân, theo dõi phản vệ độ 2 sau tiêm vắc xin Covid-19 ngày thứ 3, tiên lượng bệnh nhân nặng.

Ngay trong tối 6/12, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La có bác sĩ đi cùng xe cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 14h15 chiều 7/12, em đã không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh đã tổ chức thăm hỏi động viên gia đình em L., hỗ trợ kinh phí chi trả viện phí với số tiền hơn 11,5 triệu đồng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Thuận Châu đã xuống thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng.

Cùng đó, chỉ đạo nhà trường tổ chức vận động quyên góp từ lòng hảo tâm của giáo viên và học sinh để tiếp tục hỗ trợ cho gia đình em L.

Thanh Hùng

Trường học Hà Nội có 33 học sinh đến lớp ngày mở cửa, hôm sau chỉ 9 em

Trường học Hà Nội có 33 học sinh đến lớp ngày mở cửa, hôm sau chỉ 9 em

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THPT Trần Nhân Tông chia học sinh khối 12 làm 2 nhóm để đến trường học trực tiếp. Song, buổi đầu tiên chỉ có 33 học sinh đến trường, buổi thứ hai chỉ có 9 em.