Thứ trưởng Lê Hải An qua đời, bạn bè tiếc thương người trí tuệ và tình cảm

Thứ trưởng Lê Hải An qua đời, bạn bè tiếc thương người trí tuệ và tình cảm

Tin ông Lê Hải An, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đột ngột qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp không khỏi tiếc thương.

 

{keywords}
Thứ trưởng Lê Hải An làm việc với địa phương trong lần đi kiểm tra công tác thi THPT quốc gia tháng 6/2019. Ảnh: Anh Phú

Ông Lê Hải An sinh năm 1971, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Thông tin phát đi từ Bộ GD-ĐT sáng nay cho biết: Do tai nạn, Thứ trưởng An đã từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019, tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi.

{keywords}
Xe cứu thương tại khu vực sảnh Bộ GD-ĐT. Ảnh: Nhị Tiến

Sáng 17/10, cơ quan công an đã có mặt tại trụ sở Bộ GD-ĐT khám nghiệm hiện trường.

Theo kế hoạch, sáng nay Thứ trưởng An tham dự hội thảo với hội đồng nhân lực quốc gia bàn về kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ thuộc giáo dục đại học.

Thứ trưởng An và các lãnh đạo Bộ GD-ĐT thường ăn sáng tại căng tin của Bộ trên tầng 8. Hiện, công an quận Hai Bà Trưng đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được thông báo sau.

Tại Quyết định số 1475/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hải An, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Ông bắt đầu nhận việc từ tháng 11/2018.  Ông được phân công phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; báo chí, truyền thông giáo dục,vv.v... và phụ trách các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Tháng 2/2019, ông giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ GD-ĐT.

{keywords}
Xe cứu thương đi ra từ cổng sau Bộ GD-ĐT. Ảnh: Thúy Nga

Ông Lê Hải An sinh năm 1971, từng là Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ -Địa chất từ năm 2014.

Trước đó, ông An từng là giảng viên rồi phó trưởng Bộ môn Địa vật lý, Khoa Dầu khí của trường.

Từ 1/2008 đến 6/2011, ông là Trưởng khoa Dầu khí và đến 1/2011 - 3/2014 là Phó hiệu trưởng.

Từ năm 2013 đến nay, ông còn là giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất.

Ông An nhận bằng kỹ sư địa vật lý tại ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga; thạc sĩ dầu khí tại ĐH Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí tại ĐH Heriot – Watt, Vương quốc Anh. 

{keywords}
Hiện trường được phong tỏa sáng nay. Ảnh: Thúy Nga

Ông là con trai út của NGND Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây, chuyên viên chỉ đạo môn Toán của Bộ GD-ĐT, nhiều năm là Trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên.

Thứ trưởng Lê Hải An có 2 người anh, trong đó một người hiện là giáo sư của ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore).

Ông học cấp 1 tại Trường tiểu học Trưng Vương; học cấp 2 lớp chuyên Toán, Trường THCS Trưng Vương và cấp 3 lớp chuyên Hoá, Trường Hà Nội - Amsterdam.

Từ tháng 8/2001 - 11/2004: Tiến sĩ, Dầu khí, Đại học Heriot-Watt, Vương quốc Anh, ngày cấp bằng 11/2004.

Từ tháng 8/1997 - 8/1998: Thạc sĩ, Dầu khí, Đại học Tổng hợp Brunei, Brunei Darussalam, ngày cấp bằng 8/1998.

Từ tháng 8/1988 - 6/1995: Kỹ sư, Địa vật lý, Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva, CHLB Nga, ngày cấp bằng 6/1995.

Trong hoạt động khoa học, ông Lê Hải An từng hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hướng dẫn 17 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ;  Phó Chủ nhiệm 3 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước; Tham gia 6 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, trong đó chủ nhiệm 1 đề tài;
Có 25 bài báo khoa học đăng tạp chí Khoa học, Khoa học Kỹ thuật.

Clip: Thứ trưởng Lê Hải An kiểm tra công tác thi THPT quốc gia năm 2019 tại Hưng Yên. Clip: Xuân Phú

Hạ Anh - Lê Huyền - Nhị Tiến

 

Bộ GD-ĐT có thêm Thứ trưởng mới

Bộ GD-ĐT có thêm Thứ trưởng mới

Thủ tướng vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.