- Vừa bị cắt hợp đồng, thầy giáo Luân đi tập thể dục thì nhặt được một túi xách bên trong có 88 triệu đồng. Thầy đã vội vã tìm người đánh mất để trả lại.

Chiều nay, thông tin từ Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, đã bàn giao toàn bộ số tiền 88 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân cho chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (21 tuổi, trú tỉnh Thái Bình).

{keywords}
Túi xách bên trong đựng 88 triệu đồng anh Luân nhặt được khi đi tập thể dục

Khoảng 5g sáng cùng ngày, anh Trần Vũ Luân (25 tuổi, trú huyện Ia Grai, Gia Lai) trong lúc đi tập thể dục trên đoạn đường Võ Trung Thành (phường Ia Krinh, TP. Pleiku) thì phát hiện một túi xách da màu đen nằm bên đường.

Anh Luân mở ra xem thì phát hiện bên trong có 5 cọc tiền với nhiều mệnh giá khách nhau cùng một số giấy tờ tùy thân.

{keywords}
Anh Luân trả lại tài sản đánh rơi cho khổ chủ

Anh Luân đã mang túi xách cùng toàn bộ tài sản đến Công an TP. Pleiku trình báo, giao nộp, tìm người đánh mất trả lại.

Công an kiểm tra xác định 5 cọc tiền tổng hơn 88 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong nửa giờ, Công an TP. Pleiku đã tìm ra chủ nhân số tài sản đánh rơi là chị Vũ Thị Thanh Tâm.

{keywords}
Chân dung thầy giáo trẻ có hành động đẹp

Qua tìm hiểu, anh Trần Vũ Luân là con cả trong gia đình có 2 anh em. Gia đình làm nghề nông. Luân từng là giáo viên tại Trường THCS Hùng Vương (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) và vừa bị cắt hợp đồng.

“Mình chỉ đặt bản thân vào vị trí người bị mất tiền, họ sẽ rất hoang mang nên mong muốn tìm người đánh mất trả lại càng sớm, càng tốt. Quan điểm của mình là không dùng tiền mô hôi, công sức của người khác” - thầy giáo trẻ vừa mất việc chia sẻ.

Bỏ biên chế, thầy giáo trẻ chuyển nghề xăm hình nghệ thuật

Bỏ biên chế, thầy giáo trẻ chuyển nghề xăm hình nghệ thuật

Mức lương giáo viên hơn 3 triệu đồng mỗi tháng không đủ để trang trải cuộc sống và nuôi bố mẹ, anh Nguyễn Quang Tuệ đã quyết định xin ra khỏi ngành để làm thợ xăm sau 9 năm gắn bó với nghề “gõ đầu trẻ”.

Cô giáo xin ra khỏi biên chế giáo dục về bốc thuốc nam

Cô giáo xin ra khỏi biên chế giáo dục về bốc thuốc nam

Đang là giáo viên dạy môn văn của Trường THPT huyện Mường Lát (Thanh Hóa), cô Nguyễn Thị Thành đột nhiên viết đơn xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục.

Bắt cô giáo lừa tiền tỷ nhận “chạy” biên chế

Bắt cô giáo lừa tiền tỷ nhận “chạy” biên chế

Khoe rằng có quen biết nhiều quan chức, cô giáo cấp hai đã lừa đảo, nhận tiền của nhiều người và hứa sẽ “lo” cho họ có việc biên chế Nhà nước.

Thầy giáo 16 năm xin rời biên chế, chuyển nghề tổ chức sự kiện

Thầy giáo 16 năm xin rời biên chế, chuyển nghề tổ chức sự kiện

Anh Đoàn Hùng Cường, người có 16 năm kinh nghiệm trong nghề dạy học, quyết định viết đơn xin ra khỏi biên chế ngành giáo dục cuối tháng 8 vừa qua.

Nhiều cử nhân sư phạm "mai phục" hợp đồng, mãi không vào được biên chế

Nhiều cử nhân sư phạm "mai phục" hợp đồng, mãi không vào được biên chế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng thời cũng chỉ ra những vấn đề mà ngành giáo dục cần phải khắc phục trong năm học mới.

Trùng Dương