- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng vì “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Hôm nay, ông Đặng Phương Bắc - Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình cho biết sở vừa nhận được thông báo của cơ quan điều tra liên quan đến sự việc nêu trên.

Theo ông, dù chưa nắm được cụ thể những sai phạm xảy ra tại Trường mầm non Hoa Hồng có liên quan đến việc cơ quan công an quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, nhưng trước mắt sở sẽ giao một phó hiệu trưởng trường đứng ra phụ trách tạm thời.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, ngày 19/6, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hương, 54 tuổi, trú phường Phúc Khánh, TP Thái Bình, Thái Bình.

Bà Hương đang là hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Hồng. Cùng với bà Hương, cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú bà Lê Thị Nhung, 56 tuổi, nguyên kế toán Trường mầm non Hoa Hồng.

Hoài Anh

Bắt hiệu trưởng chuyên viết giấy 'vay, mượn tiền' chạy việc

Bắt hiệu trưởng chuyên viết giấy 'vay, mượn tiền' chạy việc

Ông Huỳnh Bê, hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt hiệu trưởng bán 6 tấn gạo của học sinh dân tộc bán trú

Bắt hiệu trưởng bán 6 tấn gạo của học sinh dân tộc bán trú

Theo kết quả điều tra bước đầu của công an, hiệu trưởng và hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Bản Công đã bán 6 tấn gạo của học sinh để lấy tiền chi tiêu cá nhân.