Cụ thể, ngày 24/6, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Hoàng, Bí thư huyện ủy Vân Hồ nhận công tác tại Sở GD-ĐT và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở. 

 

{keywords}
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho ông Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Báo Sơn La.

Ông Hoàng, sinh năm 1964, là phó giáo sư, tiến sĩ Giáo dục học, chuyên ngành Quản lý giáo dục; Cử nhân khoa học, chuyên ngành Sư phạm Vật lý.

Ông từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo như Phó giám đốc Sở VHTT&DL, Bí thư huyện ủy Vân Hồ và giờ đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La.

Trước đó, cách đây hơn 1 tháng, ông Nguyễn Văn Chiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu cũng vừa được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La. 

Việc bổ nhiệm 2 phó giám đốc diễn ra liên tiếp trong bối cảnh Sở GD-ĐT Sơn La đang trong tình trạng thiếu hụt lãnh đạo Sở và các phòng ban sau vụ tiêu cực điểm thi THPT quốc gia năm 2018. 

Trước đó, liên quan tới vụ án gian lận thi cử, cơ quan Công an điều tra tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố 1 Phó giám đốc Sở, 1 Trưởng phòng và 1 chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, 1 Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng của Sở và 1 Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu.

Cùng đó, 1 Phó giám đốc Sở và Trưởng phòng Thanh tra Sở có con trong diện được nâng điểm thi THPT quốc gia 2018.

Thanh Hùng

Sau gian lận thi cử, Sơn La bổ sung một Phó giám đốc Sở Giáo dục

Sau gian lận thi cử, Sơn La bổ sung một Phó giám đốc Sở Giáo dục

- Ông Nguyễn Văn Chiến, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu vừa được điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La.