Thông tin này được ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho biết. Theo ông Dũng chỉ sau 3 năm thực hiện thí điểm tự chủ, ngân sách tự có của trường đã tăng 25%.

Thu nhập bình quân của cán bộ giảng viên tăng 150%. Thu nhập bình quân của phó phó giáo sư là 63 triệu đồng/tháng, tiến sĩ là 33 triệu đồng/tháng.  Đặc biệt thu nhập bình quân của cán bộ giảng viên chỉ sau 3 năm tự chủ đã tăng từ 15 triệu/tháng lên 22 triệu/tháng.

{keywords}
Ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho hay thu nhập bình quân của PGS ở trường là 63 triệu/tháng.

Hiện tại trường có 42 phó giáo sư và 152 tiến sĩ. Mức thu nhập bình quân được nhà trường thống kê trong thời điểm từ tháng 1 đến tháng 11/2019.

Cũng theo ông Dũng, sau 3 năm thực hiện tự chủ, quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên tăng 300% và kinh phí dành cho đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị thực hành thí nghiệm tăng 400%.

"Cụ thể, trước tự chủ ngân sách tự có của trường khoảng 150-180 tỷ/năm thì hiện tại khoảng 450-500 tỷ/năm. Quỹ học bổng và hỗ trợ sinh viên trước đó chỉ 12 tỷ nay đã tăng lên 36 tỷ. Trong khi đó kinh phí đầu tư cho trang thiết bị cơ sở vật chất trước đây khoảng 50 tỷ/năm thì nay tăng lên 250 tỷ/năm"- ông Dũng cho hay.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM được Chính phủ cho phép thí điểm tự chủ tài chính từ 30/6/2017.

Hiện nay học phí hệ đại trà 16,5-18,5 triệu đồng/ sinh viên/ năm. Học phí hệ chất lượng cao Tiếng Việt 27-28 triệu đồng/ sinh viên/năm.  Chất lượng cao Tiếng Anh 30 triệu đồng/ sinh viên/ năm.

Lê Huyền