Cụ thể, Bộ GD-ĐT đã ban hành quyết định 3276/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho PGS.TS Lê Anh Vinh - Phó Viện trưởng viện này kể từ 1/11/2020.

PGS.TS Lê Anh Vinh phụ trách Viện thay cho GS.TS Trần Công Phong- Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 1/11/2020.

{keywords}
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao quyết định phụ trách Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho PGS.TS Lê Anh Vinh.

PGS.TS Lê Anh Vinh sinh năm 1983, là cựu học sinh chuyên toán Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, từng giành huy chương bạc Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2001 và huy chương vàng Toán châu Á Thái Bình Dương.

Với học bổng toàn phần của Chính phủ Australia, ông theo học tại ĐH New South Wales và tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Toán - Tin học tại ĐH này.

Năm 2010, khi mới 27 tuổi, ông tiếp tục nhận bằng Tiến sĩ của ĐH Harvard (Mỹ).

PGS.TS Lê Anh Vinh nhiều năm công tác tại Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Giáo dục, Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục.

Năm 2013, ông là người trẻ nhất Việt Nam được công nhận chức danh phó giáo sư khi mới tròn 30 tuổi.

Năm 2017, ông Lê Anh Vinh được bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho đến nay.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã trao quyết định phụ trách và chúc mừng PGS.TS Lê Anh Vinh đã nhận được sự tín nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ GD-ĐT, có chức năng nghiên cứu khoa học về giáo dục và đào tạo; đào tạo tiến sĩ; tư vấn và chuyển giao công nghệ.

Thanh Hùng

Giờ học Toán khác lạ của học sinh Hải Phòng

Giờ học Toán khác lạ của học sinh Hải Phòng

Các học sinh lớp 1 ở Hải Phòng hoàn thành bài tập trong không khí lớp học sôi động bởi các hoạt động và trò chơi.