GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho PGS.TS Nguyễn Quốc Huy.

Trước đó, ngày 16/6/2021, GS.TS. Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký quyết định số 2968/QĐ-BYT về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Quốc Huy giữ chức vụ Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

{keywords}
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cho PGS.TS Nguyễn Quốc Huy.

PGS.TS Nguyễn Quốc Huy sinh năm 1974. Trước khi trở thành giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Huy từng giữ chức phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Học viện này từ tháng 5/2020 đến nay.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Y tế, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chúc mừng ông Nguyễn Quốc Huy cùng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam.

Ông Thuấn đề nghị ông Nguyễn Quốc Huy cùng tập thể lãnh đạo Học viện cần thể hiện tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị, vượt qua những khó khăn trước mắt, đưa Học viện phát triển bền vững, khẳng định được vị thế của đơn vị đào tạo nhân lực y tế lớn trong cả nước.

{keywords}
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Thuấn bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng với năng lực và kinh nghiệm của tân giám đốc và ban lãnh đạo, cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm và tín nhiệm của Đảng uỷ, hội đồng trường, ban giám đốc và các giảng viên, viên chức của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đối với cá nhân trong suốt thời gian qua.

{keywords}
PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, tân giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam.

Ông Huy cho hay, trên cương vị mới, sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, cố gắng hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao và xứng đáng với sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và toàn thể Học viện, góp phần vào sự phát triển của Học viện trong thời gian tới.

{keywords}
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam có giám đốc mới

Kể từ khi được thành lập năm 2005 trên cơ sở Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo, đến nay, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Học viện đã đạt được những kết quả to lớn, là một trong những đơn vị hàng đầu cả nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực Y dược cổ truyền ở trình độ đại học và sau đại học.

Hiện nay, Học viện được đánh giá là một trong những đơn vị đứng đầu trong đạo tạo nhân lực y học cổ truyền ở Việt Nam.

Thanh Hùng

Trường ĐH Y Hà Nội lần đầu tiên có Chủ tịch Hội đồng trường

Trường ĐH Y Hà Nội lần đầu tiên có Chủ tịch Hội đồng trường

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa trao quyết định giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho PGS.TS Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng. GS Tạ Thành Văn giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường.

Thầy giáo giải phẫu lên lớp chỉ với… hộp phấn màu

Thầy giáo giải phẫu lên lớp chỉ với… hộp phấn màu

Lên lớp chỉ với một hộp phấn màu mới được “nâng cấp”, không mang theo laptop chứa bài giảng điện tử, nhưng thầy Nguyễn Đức Nghĩa, Phó trưởng bộ môn Giải phẫu, ĐH Y Hà Nội vẫn có thể biến môn học khó nhằn trở nên trực quan, dễ nhớ.