Trưa 5/11, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam xác nhận, ông Lương Văn Vui, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam đã gửi đơn xin nghỉ việc.

Theo ông Tuấn, trong đơn xin nghỉ việc, ông Vui xin nghỉ theo diện 108, với lý do nghỉ vì sức khỏe. 

“Hiện Sở đang yêu cầu ông Lương Văn Vui cung cấp đầy đủ hồ sơ để thẩm định, rồi mới trình UBND tỉnh”, ông Tuấn cho biết.

{keywords}
 

Cũng trong chiều nay, ông Lương Văn Vui, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam xác nhận đã gửi đơn xin nghỉ việc. 

Lý do viết đơn xin nghỉ việc vì sức khỏe. Đơn xin nghỉ được ông Vui gửi cuối tháng 8/2019 cho nhà trường và Đảng ủy. Sau đó, Trường CĐ đẳng Kinh tế - Kỹ thuật đã làm báo cáo lên Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. 

"Lý do tôi xin nghỉ việc là chuyện cá nhân, tôi xin nghỉ vì lớn tuổi và vấn đề sức khỏe cũng không tốt. Tôi xin nghỉ theo quy định 108 thì đủ điều kiện rồi", ông Vui nói.

Về thông tin Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã thông báo kết quả kiểm tra tại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, theo ông Vui, ông đã gửi đơn xin nghỉ trước thời điểm công bố kết quả kiểm tra vào tháng 9/2019.

Trước đó, ngày 13/3/2014, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức đợt thi tuyển chức danh Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Ông Lương Văn Vui, nguyên Phó giám đốc Trung tâm đào tạo phát triển nguồn chất lượng cao tỉnh Quảng Nam, trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Lê Bằng

Vợ giám đốc Sở Giáo dục TPHCM nghỉ làm hiệu trưởng trường chuyên

Vợ giám đốc Sở Giáo dục TPHCM nghỉ làm hiệu trưởng trường chuyên

 Sở GD-ĐT vừa bổ nhiệm bà Phạm Thị Bé Hiền làm hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thay bà Nguyễn Thị Yến Trinh.