Tại buổi lễ, nhà trường đã công bố quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2020-2021 cho sinh viên các khóa 52 đến 55 (theo kết quả học tập và rèn luyện năm học 2019-2020) và khóa 56 (theo tổng điểm 3 bài/môn thi của tổ hợp xét tuyển không tính điểm ưu tiên).

Theo đó, hơn 2.000 suất học bổng đã được trao, trong đó, khóa 52 có 299 suất; khóa 53 có 387 suất; khóa 54 có 433 suất; khóa 55 có 456 suất và khóa 56 có 430 suất.

{keywords}
GS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại cùng đại diện sinh viên khóa 56.

Tổng giá trị các suất học bổng lên đến 21 tỷ 150 triệu đồng. Nguồn kinh phí này được trích từ quỹ học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ người học của nhà trường.

Cùng đó, nhà trường cũng trao học bổng hỗ trợ năm học mới cho 8 sinh viên là con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, GS Đinh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại cho hay một trong những phương hướng và nhiệm vụ của nhà trường trong năm học 2020-2021 là chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường một cách toàn diện; hướng tới mô hình trường đại học đa ngành, hội nhập quốc tế. Đồng thời, bảo đảm sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách có được cơ hội tiếp cận các chương trình đào tạo của trường.

Thanh Hùng

Nam sinh '10 năm cõng bạn' đưa bạn thân dự lễ khai giảng ĐH Bách khoa Hà Nội

Nam sinh '10 năm cõng bạn' đưa bạn thân dự lễ khai giảng ĐH Bách khoa Hà Nội

Sáng nay (15/10), Ngô Minh Hiếu - cậu học trò "10 năm cõng bạn tới trường" - từ quê bắt xe ra Hà Nội để dự lễ khai giảng đầu tiên thời đại học của cậu bạn thân Nguyễn Tất Minh.