Ngày 9/10, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho PGS.TS Lưu Văn An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Học viện. Quyết định có hiệu lực kể từ tháng 10/2020.

Dự Lễ công bố có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Vũ Đình Hòe, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có PGS.TS Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; PGS.TS Mai Đức Ngọc, Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo và đại điện một số lãnh đạo các đơn vị chức năng...

{keywords}
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định giao Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho đồng chí Lưu Văn An

{keywords}

PGS.TS Lưu Văn An, Quyền Giám đốc Học viện phát biểu nhận nhiệm vụ

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí Lưu Văn An cần tiếp tục phát huy năng lực, sự năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo và điều hành; có dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục kế thừa và phát huy thế mạnh của Học viện Báo chí và Truyên truyền trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận hội tụ đầy đủ phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn để kế tục sự nghiệp phát triển Nhà trường đồng thời giữ vững khối đoàn kết trong Ban Giám đốc và Nhà trường để xây dựng Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát triển ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân và lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tin tưởng giao phó.

Trên cương vị mới, PGS.TS Lưu Văn An hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa, không ngừng rèn luyện, phấn đấu đóng góp sức lực và trí tuệ để hiện thực hóa sứ mệnh của Học viện, cùng với các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các đơn vị trực thuộc tiếp nối, làm vẻ vang thêm nữa truyền thống của Học viện.

PGS.TS. Lưu Văn An cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động tiếp tục đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ các mặt hoạt động, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi chiến lược phát triển của Học viện, đưa Học viện lên tầm cao mới, xứng đáng là một trường Đảng và trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Thúy Nga

Bộ GD-ĐT bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học

Bộ GD-ĐT bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học

Bộ GD-ĐT vừa trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Thu Thủy làm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học. Bà Thủy sinh năm 1975 và là cựu giảng viên Trường Đại học Ngoại thương.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

PGS.TS Hoàng Minh Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội bổ nhiệm 3 hiệu phó mới

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội bổ nhiệm 3 hiệu phó mới

Hôm nay 5/10, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ bổ nhiệm 3 phó hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với các ông Nguyễn Phong Điền, Trần Ngọc Khiêm và Huỳnh Đăng Chính.