Năm học 2020- 2021, Trường THCS Lê Văn Thiêm  có 140/ 200 học sinh dự thi trúng tuyển đầu vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Trường tiếp tục giữ vị trí số 1 về số lượng học sinh đậu vào trường chuyên và là trường có điểm trung bình 3 môn Toán, Văn, Anh dự thi vào 10 lớp cao nhất ở Hà Tĩnh.

{keywords}
Nhiều học sinh của trường THCS Lê Văn Thiêm giành giải Nhất thi học sinh giỏi tỉnh.

Xuất sắc giành vị trí thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là em Nguyễn Lê Lâm Nguyên với tổng điểm 53,75 (Toán 9, Văn 8, Anh 9 và môn chuyên Vật lý 9,25 nhân hệ số 3).

Ngoài ra, có 3 thí sinh trúng vị trí Á khoa đầu vào là Nguyễn Tường Vy (Á khoa môn Ngữ Văn), em Nguyễn Thị Trúc Ngân (Á khoa môn chuyên tiếng Anh), và em  Đinh Mạnh Hùng (Á khoa môn Toán và Tin học).

Trước đó, năm học 2020-2021 trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh, Trường THCS Lê Văn Thiêm vẫn giữ ví trí “chủ lực” với 58 học sinh đạt giải, trong đó có 17 giải Nhất ở các môn văn hóa.

Đội tuyển Toán của trường xuất sắc giành vị trí dẫn đầu với 13/15 em đoạt giải, đây cũng là đội có số lượng giải nhất nhiều nhất với 4/8 giải Nhất toàn tỉnh.

{keywords}
Trường THCS Lê Văn Thiêm luôn thu hút số lượng lớn học sinh đăng ký dự xét tuyển trong mỗi mùa tuyển sinh.

Trong số thành viên của đội tuyển học sinh giỏi tỉnh khối 9, trường Lê Văn Thiêm có sự xuất hiện của 8 gương mặt học sinh lớp 8. Không phụ niềm mong mỏi, kỳ vọng của các thầy cô, ngay trong lần thử thách đầu tiên, cả 8 em đều đạt giải.

Ông Trần Thanh Kiên, Hiệu trưởng Trường Lê Văn Thiêm cho biết: “Thành tích trên là kết quả bền vững của nhà trường nhiều năm liền. Năm nào, trường cũng nằm trong tốp đầu có số lượng học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, trên 70% học sinh đậu vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh”.

Vị hiệu trưởng này nói thêm, phương châm của trường là không chỉ đào tạo kiến thức mà còn hướng tới nhiều giá trị cốt lõi như nâng cao kiến thức, phát triển nhân cách, kỹ năng sống và biết vận dụng kiến thức vào khoa học ứng dụng…

Căng thẳng cuộc đua vào lớp 6

Mỗi mùa tuyển sinh có hàng nghìn học sinh tiểu học trên địa bàn TP Hà Tĩnh tranh suất vào lớp 6 trường Lê Văn Thiêm.

{keywords}
Học sinh trường Lê Văn Thiêm hoạt động ngoài trời.

Một giáo viên tiểu học trên địa bàn TP Hà Tĩnh cho biết, số học sinh đăng ký thi vào trường Lê Văn Thiêm đông hơn rất nhiều so với chỉ tiêu, nên cuộc đua vào lớp 6 rất gay gắt.

Từ năm học 2018- 2019  trường Lê Văn Thiêm bắt đầu tuyển sinh khối 6 bằng hình thức xét tuyển điểm học bạ và thi đánh giá năng lực môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Nhà trường tuyển 180 học sinh nhưng có tới 589 thí sinh vào. Năm học 2020- 2021, gần 800 học sinh lớp 5 tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực để 'tranh suất' 180 em vào trường. Năm nay, số học sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Lê Văn Thiêm cũng lên tới 529 em, chỉ tiêu là 200 em.

Theo bà Trần Thị Thủy Nga, Trưởng phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh, sở dĩ 'tỉ lệ chọi' vào Trường THCS Lê Văn Thiêm cao, vì đây là ngôi trường có chất lượng cao, nhiều thành tích được khẳng định qua hàng năm.

Đậu Tình

Sáu mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Sáu mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Theo kế hoạch, bắt đầu từ tuần sau, thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó 2 ngày thi chính thức sẽ diễn ra vào 7 - 8/7. Dự kiến đến ngày 26/7, điểm thi sẽ được công bố tới các thí sinh.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021

Theo quy chế được Bộ GD-ĐT đưa ra, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT sẽ chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp.

Nam sinh Quảng Nam giành điểm 10 môn Văn mơ làm chuyên gia kinh tế

Nam sinh Quảng Nam giành điểm 10 môn Văn mơ làm chuyên gia kinh tế

Chiều nay (19/7), ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, em Đặng Văn Quang là thí sinh duy nhất của Quảng Nam đạt điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.