- Trong hai ngày (10 và 11/7) nhiều trường ĐH khu vực TP.HCM tổ chức thi các môn năng khiếu để xét tuyển vào ĐH.

Ngoài xét tuyển các môn toán- văn, 7/9 ngành của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (kiến trúc, kiến trúc cảnh quan, quy hoạch vùng và đô thị, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ hoạ, thiết kế thời trang) sẽ môn thi thêm môn năng khiếu (vẽ mỹ thuật và vẽ trang trí). Trong hai ngày 10 và 11/7, 2856 thí sinh đăng kí dự thi sẽ làm bài thi năng khiếu tại trường. Thí sinh dự thi môn vẽ mỹ thuật làm bài thi trong 240 phút vào ngày 10/7, thí sinh thi môn vẽ trang trí làm bài thi trong 270 phút vào ngày 11/7.

  {keywords}

Sau kì thi THPT quốc gia, thí sinh tiếp tục thi môn năng khiếu để xét tuyển vào đại học

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức thi năng khiếu để xét vào các ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt trong ngày 10/7.

Ở ngành giáo dục thể chất, thí sinh dự thi 3 phần: chạy cự ly ngắn, lực kế bóp tay và bật xa tại chỗ tại SVĐ quân khu VII. Ngành giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt thí sinh thi 2 phần: phần thi đọc, kể diễn cảm và phần thi hát tại trường. Đối với phần thi này mỗi thí sinh có khoảng 3-4 phút để thể hiện năng lực.

Điểm của phần thi năng khiếu ngành giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt (phần thi hát) không yêu cầu quá cao. Trong thang điểm 10, thí sinh hát đúng được 4 điểm, hát vang to-rõ lời 3 điểm, hát có cảm xúc 2 điểm và dành cho ngoại hình 1 điểm. Tương tự, phần thi đọc và kể diễn cảm thí sinh chỉ cần lựa chọn kể một câu chuyện phù hợp với lứa tuổi, có ý nghĩa giáo dục, diễn đạt trôi chảy sẽ dành được 6 điểm, đọc to-rõ ràng dành 3 điểm và ngoại hình 1 điểm trong thang điểm 10.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức thi năng khiếu 7 ngành trong hai ngày 10 và 11/7. Trong đó 2 ngành kiến trúc, quy hoạch vùng và đô thị sẽ thi môn vẽ mỹ thuật. 4 ngành thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ hoạ, thiết kế thời trang, thiết kế nội thật sẽ thi vẽ trang thí màu, vẽ hình hoạ mỹ thuật. Ngành quản lý thể dục thể thao sẽ thi môn năng khiếu thể dục thể thao.

6 ngành (tổng 250 chỉ tiêu) của Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM xẽ xét tuyển môn Ngữ văn từ kì thi THPT quốc gia và môn năng khiếu do trường tổ chức thi ngày 12-14/7. Các thí sinh đăng kí vào ngành hội hoạ, đồ hoạ, sư phạm mỹ thuật, lý luận lịch sử phê bình mỹ thuật làm bài thi vẽ hình hoạ, bố cục tranh màu. Thí sinh đăng kí ngành thiết kế đồ hoạ làm bài thi hình hoạ, trang trí. Ngành điêu khắc vẽ tượng và bố cục chạm nổi.

Trong khi đó, thí sinh đăng kí xét tuyển vào Trường ĐH Sài Gòn ngành giáo dục mầm non sẽ thi 2 môn năng khiếu kể chuyện - đọc diễn cảm, hát - nhạc. Ngành sư phạm âm nhạc thi 2 môn: hát - xướng âm, thẩm âm - tiết tấu. Ngành sư phạm mỹ thuật thi 2 môn: hình họa và trang trí. Ngày thi 10/7

Riêng thí sinh xét tuyển vào ngành kiến trúc, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM sẽ thi vẽ đầu tượng trong ngày 11/7 tại trường.

Trong những ngày tới, một số trường khác cũng tổ chức thi năng khiếu như ĐH Văn hóa TP.HCM, CĐ văn hoá nghệ thuật TP.HCM, nhạc viện TP.HCM…

Lê Huyền