Ở kỳ thi vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội), Đỗ Mạnh Dũng đạt kết quả 26,75 (điểm chuẩn là 16), trong đó điểm môn Toán là 8,75, môn chuyên Vật lý đạt 9 điểm. 

Chì vài ngày sau đó, Dũng tiếp tục trở thành thủ khoa khối chuyên Lý của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm với 32,75 điểm (Toán 9,5; Ngữ văn 6,75 và môn chuyên Vật lý đạt 8,25), trong khi điểm chuẩn là 22,75 điểm. 

{keywords}
Đỗ Mạnh Dũng, thủ khoa khối chuyên Lý của cả 2 trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2021.

Chia sẻ với VietNamNet, Dũng cho hay ở kỳ thi khắc nghiệt và cạnh tranh như thi chuyên, em chưa từng nghĩ sẽ trở thành thủ khoa. Với Dũng, đây là kết quả vượt ngoài sự mong đợi.

“Trở thành thủ khoa của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, em đã cảm thấy rất vui sướng và bất ngờ, đến khi biết tin tiếp tục là thủ khoa của THPT Chuyên ĐH Sư phạm thì đó là điều không tưởng”, Dũng cho hay.

Chuyển hướng bất ngờ

Nhìn thành tích ấn tượng này, ít ai biết rằng thực tế Dũng mới chỉ tập trung môn Vật lý trong vòng 1 năm nay. Trước đây Dũng vốn định hướng học theo khối chuyên Toán. Em từng giành được khá nhiều giải thưởng và huy chương về Toán như: Vô địch quốc gia kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras; Huy chương Bạc ở Đấu trường Toán học châu Á (AIMO); Huy chương Vàng kỳ thi Toán quốc tế Thái Lan (TIMO); giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán quận Thanh Xuân,...

Song, đến đầu năm lớp 9, Dũng bất ngờ đổi hướng khi quyết định theo đuổi môn Vật lý vì cảm thấy mình có đam mê với thiên văn học và muốn đi sâu, tìm hiểu hơn về môn Vật lý.

“Đến hết lớp 8, em tự cảm nhận được rằng mình không thực sự đủ đam mê để tiếp tục theo đuổi môn Toán. Em không còn thấy động lực để phấn đấu. Trong khi em thích học vì đam mê chứ không phải cố gò ép bản thân chỉ để đạt được thành tích”, Dũng chia sẻ.

Tuy vậy, với việc theo đuổi chuyên Lý muộn, thời gian đầu, Dũng cũng gặp không ít khó khăn.

Lúc đầu, Dũng không thể bắt kịp tốc độ học của các bạn cùng trường và có phần bị đuối.

Song, nhờ đam mê, quyết tâm và nền tảng về Toán hỗ trợ, Dũng dần bật lên. Để bắt kịp được các bạn, Dũng xin thêm nhiều bài tập từ các giáo viên và mua nhiều sách để đọc, rèn kỹ năng xử lý các dạng bài tập.

Dũng cho hay, sau khi làm các bài tập, em đối chiếu phần đáp án và rút ra những bài học và kinh nghiệm cho những lỗi sai.

Dũng quan niệm “không được giấu dốt” nên phần nào còn băn khoăn, em luôn mạnh dạn hỏi ngay. Dũng không ngại việc “nán” các thầy cô lại trên lớp để hỏi thêm các bài mà mình không hoặc chưa hiểu cặn kẽ. Qua đó, giúp em hiểu sâu về bản chất và nhớ lâu hơn các dạng bài.

Năm lớp 9, Dũng đã được đoạt giải Ba môn Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố; giải Nhì môn Vật lý, giải Ba môn Khoa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quận Thanh Xuân.  

{keywords}
 

Ngoài tình yêu đặc biệt với Vật lý, Dũng duy trì phong độ ở các môn Toán, Tiếng Anh.

Minh chứng là điểm thi vào lớp 10 THPT công lập Hà Nội của Dũng đạt tổng 53,9; trong đó Toán 10, Lịch sử 10, Ngữ văn 7,5 và Tiếng Anh là 8,9.  

Dũng cho hay, em may mắn khi luôn nhận được sự ủng hộ của bố mẹ trước mọi quyết định. “Lúc em quyết định chuyển từ học Toán sang Vật lý, bố mẹ cũng rất tiếc và khuyên em nên cân nhắc kỹ. Nhưng sau khi nghe em chia sẻ về đam mê và quyết tâm, bố mẹ đã rất tôn trọng và ủng hộ. Bố mẹ cũng ít khi tạo ra những áp lực cho em, mà luôn để em có cơ hội được quyết định. Bố mẹ luôn nói với em mong mỏi rằng làm sao để giai đoạn này thực sự đáng nhớ trong cuộc đời em”, Dũng chia sẻ.

{keywords}
Mạnh Dũng cho hay, điều mà em cảm thấy hạnh phúc mà may mắn là luôn được gia đình tôn trọng và ủng hộ trước các quyết định. Trong ảnh là Mạnh Dũng và bố mẹ em.

Anh Đỗ Mạnh Tuyên cho hay, Dũng là người con rất ngoan, chủ động và chịu khó trong học tập, biết lắng nghe những chia sẻ của bố mẹ.

“Con khá tự tin trong các cuộc thi và rất quyết liệt trong việc đặt ra các mục tiêu và thực hiện những điều đó”, anh Tuyên nói. 

Sau những giờ học, hai bố con Dũng cũng thường trò chuyện, chơi game, đánh cờ. Dũng thích chơi đế chế và thần tượng game thủ Chim Sẻ Đi Nắng.

“Đây là cách con thư giãn và cũng là thời gian để bố con mình có thể tâm sự với nhau. Mình không bao giờ cho con học quá 12h nhưng những ngày cuối tuần có hôm hai bố con chơi game cùng nhau đến 2h sáng. Nay mùa Euro, hai bố con cũng cùng nhau xem bóng”, anh Tuyên kể.

Dũng cho rằng kết quả đạt được ngày hôm nay sẽ là động lực, nhắc nhở em tiếp tục cố gắng học tập, trau dồi, rèn giũa bản thân.

Với kết quả thi chuyên của Sở GD-ĐT đạt 44,9 điểm, Dũng đỗ cả Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tuy nhiên, em vẫn quyết định theo học khối chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Thanh Hùng

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội cao nhất 53,3 điểm

Điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội cao nhất 53,3 điểm

Chiều tối nay 28/6, Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2021. Trong đó, cao nhất là điểm chuẩn vào Trường THPT Chu Văn An với 53,3 điểm.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm 2021

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm 2021

Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT chuyên/có lớp chuyên năm 2021. 

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường ngoài công lập ở Hà Nội

Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường ngoài công lập ở Hà Nội

Sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi và điểm chuẩn vào trường công lập, các trường THPT ngoài công lập, trường chất lượng cao cũng đã đưa ra mức điểm trúng tuyển vào trường để học sinh, phụ huynh cân nhắc nộp hồ sơ.

Nam sinh giành thủ khoa Chuyên Sư phạm với 2 điểm 10 Toán

Nam sinh giành thủ khoa Chuyên Sư phạm với 2 điểm 10 Toán

Trước khi trở thành thủ khoa lớp 10 của Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm với số điểm 38/40, Nguyễn Tuấn Linh cũng trong top 5 người có điểm số cao nhất khối chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội: 'Em thích học đều các môn'

Thủ khoa thi lớp 10 Hà Nội: 'Em thích học đều các môn'

Với 57/60 điểm, Trần Tùng Bách (học sinh lớp 9A02 Trường THCS Đống Đa) là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm 2021. Em cho hay không định hướng ôn thi chuyên vì 'thích học đều các môn'.