Các nhà chức trách Mỹ đã thành lập một trường ĐH giả mạo có cả website và phòng làm việc để dụ hơn 1.000 người mà họ buộc tội là có âm mưu gian lận để có được visa làm việc và visa sinh viên vào Mỹ - luật sư Paul Fishman cho biết hôm 5/4.

{keywords}
Ảnh minh họa

Các công tố viên liên bang đã buộc tội 21 người môi giới tội danh âm mưu gian lận để được cấp visa, âm mưu che giấu giúp người nước ngoài để kiếm lời và các tội danh khác.

Những người môi giới này bị buộc tội tiếp thị dịch vụ của mình tới hơn 1.000 công dân nước ngoài, chủ yếu là từ Trung Quốc và Ấn Độ để vào Mỹ bằng visa sinh viên hợp pháp và muốn gia hạn sau khi hoàn thành việc học tập – các công tố viên cho hay.

Những người nước ngoài sử dụng dịch vụ này nhiều khả năng sẽ không bị truy tố, nhưng sẽ bị thu hồi visa – luật sư Fishman chia sẻ với báo giới.

Năm 2013, các nhân viên điều tra liên bang đã lập lên một trường đại học giả mạo có tên là ĐH Bắc New Jersey trong đó có cả website, trang Facebook và văn phòng nằm ngay mặt tiền phố Cranford, New Jersey. Hội đồng lãnh đạo của trường chính là các nhân viên điều tra ngầm.

Mục đích của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm nay là thu hút các tội phạm lợi dụng Chương trình trao đổi sinh viên của Mỹ.

Ở Mỹ, visa sinh viên F-1 cho phép sinh viên nước ngoài ở lại Mỹ khi họ đang trong quá trình học tập.

“Vụ bắt giữ ngày hôm nay đã chấm dứt hành vi gian lận của 21 kẻ môi giới, nhà tuyển dụng, và những người sử dụng lao động ở nhiều bang – những kẻ đã lợi dụng một cách thiếu thận trọng hệ thống nhập cư của chúng ta vì mục đích tài chính” – ông Fishman nói trong một tuyên bố.

21 người bị cáo buộc này đã nhận hàng ngàn đô la tiền lại quả của những người muốn bước chân vào nước Mỹ. Họ cũng tạo ra hàng trăm hồ sơ sinh viên giả, bao gồm học bạ và các công dân nước ngoài phải mất tiền mua chúng.

Những kẻ bị buộc tội cũng sử dụng ngôi trường giả mạo này để có được visa làm việc và giấy phép làm việc cho hàng trăm khách hàng của mình.

Ngoài ra, chúng còn lập ra các dự án sinh viên công nghệ thông tin để tạo ra những hợp đồng, thư xác nhận việc làm và các tài liệu giả mạo khác cho khách hàng của mình, sau đó trả tiền cho đội ngũ cán bộ của trường này (mà thực chất là nhân viên điều tra) để có được chữ ký cho những giấy tờ đó nhằm lấy được visa làm việc H1-B của liên bang.

Theo dự kiến, những kẻ bị buộc tội sẽ hầu tòa liên bang ở Newark, New Jersey và Seattle, Washington vào ngày 12/4 tới. Nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với mức án ngồi tù nhiều năm.

  • Nguyễn Thảo (Theo Reuters)