- Thông tin từ Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) cho biết một học sinh lớp 11 của trường đã có hành động dại dột tại nhà. Sáng 28/5, lễ tang diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện E.

Thông tin từ nhà trường cho biết trong cả hai năm lớp 10 và 11, học sinh này đều đạt hạnh kiểm tốt, văn hóa giỏi. Học kỳ I của lớp 10, em học tại Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (quận Hà Đông). Từ học kỳ 2, em chuyển sang lớp Toán 2 của trường.

{keywords}
 Sáng 28/5, lễ tang học sinh này diễn ra tại Bệnh viện E.

Lãnh đạo nhà trường cho hay, trong thời gian theo học, học sinh có nhiều biểu hiện thiếu tự tin. Cụ thể, em đã tâm sự với cô giáo dạy Toán đồng thời là giáo viên chủ nhiệm về những giấc mơ lạ, không có thực. Cô chủ nhiệm đã thông báo với mẹ em tình hình tâm lý của con.

"Gia đình đã phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm lớp, các học sinh trong lớp để giúp đỡ em. Học sinh này đã có nhiều tiến bộ tốt, luôn nỗ lực học tập, đạt kết quả cao, nghiêm túc và luôn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao" - nhà trường cho biết.

Được biết, nam sinh lớp 11 là con cả trong gia đình có 2 anh em. Bố em làm thiết kế nội thất còn mẹ là cán bộ y tế.

Một đồng nghiệp của mẹ nam sinh này cho biết, nghe tin em bị ngã từ tầng 8, cả cơ quan ai cũng sững sờ và đau buồn.

P.Đăng