– Sáng 31/3, Trường ĐH Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 49 năm thành lập và công bố hai chương trình đào tạo tiên tiến đạt tiêu chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).

Trường ĐH Cần Thơ được thành lập ngày 31/3/1966. Sau 49 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trọng điểm của quốc gia đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Là trường ĐH đa ngành đa lĩnh vực trọng điểm khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trường hiện có 95 ngành, chuyên ngành đào tạo bậc ĐH-CĐ, 34 chuyên ngành thạc sĩ và 13 chuyên ngành tiến sĩ.

{keywords}

Khánh thành nhà điều hành ĐH Cần Thơ trong dịp kỷ niệm 49 năm thành lập trường.

Tổng số sinh viên của trường là trên 58.000 sinh viên bậc ĐH và gần 4.000 học viên sau ĐH. Mỗi năm, trường đào tạo tốt nghiệp ra trường gần 8.000 cử nhân và kỹ sư đạt chất lượng cao đáp nhu cầu của xã hội.

Nhà trường đã xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và đề cương học phần tất cả các ngành/chuyên ngành đào tạo bậc ĐH và sau ĐH.

Theo hiệu trưởng Hà Thanh Toàn, năm 2013, Trường ĐH Cần Thơ chính thức trở thành một trong 30 thành viên của mạng lưới các trường ĐH khu vực Đông Nam Á (AUN) và chương trình đào tạo Kinh tế Nông nghiệp được AUN quyết định cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN.

Tại lễ kỷ niệm 49 năm thành lập nhà trường cũng chính thức công bố 2 chương trình đào tạo tiên tiến (Công nghệ sinh học và Nuôi trồng Thủy sản) đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN - nâng tổng số lên 3 chương trình của trường đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN.

Quốc Huy