Một người phụ nữ được mệnh danh là “mẹ Hổ” ở Trung Quốc đã bị tuyên án 6 tháng tù giam sau khi dùng dây thừng đánh đập cậu con trai nuôi vì cậu bé không làm bài tập về nhà.

{keywords}
Bà Li tại tòa án

Được biết người phụ nữ tên Li, sống ở Nam Kinh, Trung Quốc. Những bức ảnh cho thấy trên cánh tay, lưng và chân của cậu bé 9 tuổi đầy những vết sẹo to và vết roi.

Tại phiên tòa, bà Li – hiện khoảng 50 tuổi – thừa nhận có đánh đập con trai nuôi – cũng là cháu bà – bằng dây thừng.

Người phụ nữ này cho biết bà đánh cậu bé vì “thằng bé không làm bài tập về nhà và nói dối”.

“Tôi không phải là một người mẹ tồi. Tôi chỉ không muốn thằng bé nói dối” – bà Li nói.

{keywords}
Những vết roi trên lưng cậu bé 9 tuổi
{keywords}
{keywords}

Được biết, cậu bé được bố mẹ hiện sống ở vùng xa xôi hẻo lánh tỉnh An Huy gửi cho bà Li nuôi giúp để được học hành tốt hơn ở thành phố.

Các quan chức tòa án đã gửi cậu bé về với gia đình, trong khi bà mẹ nuôi phải nhận 6 tháng tù giam.

Đây là một trong những trường hợp lạm dụng trẻ em đầu tiên được pháp luật can thiệp ở Trung Quốc – nơi mà việc dùng vũ lực với con trẻ được coi là chuyện bình thường.

Phán quyết của tòa tuyên bố: “Bất kể cô chăm sóc và yêu thương con trai đến mức nào, cô vẫn phải đối mặt với hậu quả cho những hành động của mình”.

  • Nguyễn Thảo (Theo Dailymail)