Những sản phẩm sáng tạo từ món đồ chơi kinh điển Lego đã từng khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng có lẽ dùng Lego để xây ngôi trường ma thuật trong cuốn truyện nổi tiếng Harry Potter thì chỉ có bà mẹ Alice Finch mới làm được.

Bà mẹ 2 con người Mỹ đã dành một năm để xây dựng lâu đài ma thuật Hogwarts với 400.000 mảnh ghép Lego. Đáng kinh ngạc hơn, mô hình mô phỏng của chị Finch được thiết kế đúng theo những gì trong truyện mô tả.

Để đảm bảo tính chính xác của công trình này, chị Finch đã nghiên cứu rất tỉ mỉ kết cấu và địa hình của Hogwarts trong các tập truyện. Chị cũng xem kỹ những bộ phim, thậm chí còn tới thăm cả trường quay Harry Potter ở London.

Những tiểu tiết như các bức chân dung cử động, phòng học đầy bình thí nghiệm cho tới túp lều của bác Hagrid đều được bà mẹ này mô phỏng y đúc.

Một số hình ảnh chụp lại tác phẩm của chị Alice Finch:

{keywords}
Chị Alice Finch và mô hình lâu đài Hogwarts

{keywords}
Lâu đài trông còn tuyệt vời hơn vào ban đêm

{keywords}
Nhà ăn của các phù thủy nhỏ

{keywords}

{keywords}
Phòng chung của nhà Slytherin

{keywords}
Những bức chân dung có thể cử động trên tường

{keywords}
Phòng học đầy bình thí nghiệm với nhiều loại chất lỏng bên trong

{keywords}
Thậm chí còn có cả Khu rừng mê hoặc

{keywords}

  • Nguyễn Thảo