Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những người sinh vào tháng 12 sẽ nhận được một số lợi ích bẩm sinh.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Lợi ích lớn nhất là họ có tuổi thọ cao hơn.

Theo một nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu Lão hoá, việc sinh vào tháng cuối cùng của năm giúp bạn có nhiều khả năng thọ đến 105 tuổi.

Lợi ích thứ 2 là họ thường là một người có tính cách dễ chịu. Một nghiên cứu mà đối tượng là các sinh viên đại học Mỹ tiết lộ rằng những người sinh tháng 12 than phiền ít hơn những người khác và ít có xu hướng biến động về tâm trạng.

Ngoài ra, họ cũng là những người khoẻ mạnh hơn trung bình. Một nghiên cứu trên hơn 1,7 triệu người Mỹ cho thấy những em bé sinh vào tháng 12 có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn.

Chưa hết, những người sinh tháng 12 có tỷ lệ trở thành nha sĩ cao hơn những người sinh các tháng khác. Các nhà nghiên cứu tới từ Văn phòng Thống kê quốc gia Mỹ từng tìm thấy mối liên quan về mặt số liệu giữa tháng sinh và một số nghề nghiệp nhất định.

Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y học Thể thao quốc tế, những đứa trẻ sinh tháng 12 cũng có xu hướng trở thành vận động viên nhiều hơn. Điều này có thể giải thích rằng thời kỳ mang thai em bé sinh tháng 12 vào mùa hè nên các bà mẹ được tiếp xúc với vitamin D nhiều hơn từ ánh nắng Mặt Trời.

Những người sinh tháng 12 cũng là những người thích dậy sớm. Một nghiên cứu xuất bản trên Thư viện Y khoa quốc gia Hoa Kỳ cho biết, họ có xu hướng thức khuya và dậy sớm.

Nguyễn Thảo (Theo New York Post)

Nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố tạo ra em bé biến đổi gien đầu tiên trên thế giới

Nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố tạo ra em bé biến đổi gien đầu tiên trên thế giới

Một nhà khoa học người Trung Quốc vừa tuyên bố ông đã tạo ra những con người biến đổi gien đầu tiên trên thế giới trong phòng thí nghiệm của mình.

Nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam có thực sự đang tụt hậu?

Nghiên cứu khoa học xã hội Việt Nam có thực sự đang tụt hậu?

Có đến 40.88% công bố quốc tế hoàn toàn do người Việt tự làm, đặc biệt 26.46% tác giả đã ít nhất một lần có công bố “solo” (một mình).

“Hội đồng giáo sư phải là các nhà khoa học xứng đáng nhất”

“Hội đồng giáo sư phải là các nhà khoa học xứng đáng nhất”

Sau thời gian dài “cân não”, quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận và bộ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư mới đã ra đời. 

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa tôn vinh công trình khoa học mang tính thực tiễn

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa tôn vinh công trình khoa học mang tính thực tiễn

Ngày 13-9, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố khởi động Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai năm 2019. Điểm mới của giải thưởng lần này có thể trao cho nhà khoa học người nước ngoài.