Nếu chú ý, chúng ta có thể thấy điều đặc biệt từ “ngày hoán vị” này, khi dù đọc xuôi đọc xuôi hay đọc ngược đều cho ra ra giá trị như nhau.

Chị Lê Hoài Thu, một chuyên gia giáo dục cho biết, tuỳ vào định dạng viết ngày/tháng/năm hay tháng/ngày/năm mà ở các nơi khác nhau những ngày hoán vị này là khác nhau. Tuy nhiên, hôm nay là ngày hoán vị theo cả 2 cách định dạng sau 909 năm kể từ lần cuối (11/11/1111).

Ngoài ngày 02/02/2020, dưới đây là những ngày hoán vị đặc biệt mà dù đọc xuôi hay đọc ngược cũng đều ra giá trị như nhau:

{keywords}
Những ngày "hoán vị" đặc biệt

Trong toán học, số nguyên tố Palindrome hay số xuôi ngược nguyên tố cũng tương tự trường hợp này khi viết xuôi hay viết ngược vẫn chỉ cho ra một số. Có vô hạn số Palindrome, nhưng không rõ tập số nguyên tố Palindrome có vô hạn hay không, vì phần nhiều các số loại này là hợp số.

Hải Nguyên

Loài người từng suýt tuyệt chủng với dân số chỉ còn 2.000 người

Loài người từng suýt tuyệt chủng với dân số chỉ còn 2.000 người

Với dân số khoảng 7,8 tỷ người như hiện tại, thật khó để tin rằng vào khoảng 70.000 năm TCN, loài người đã từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng với dân số chỉ còn dưới 2.000 người.