Nhóm Trắc lượng khoa học Việt Nam (Scientometrics for Vietnam - S4VN) đã giới thiệu báo cáo về kết quả công bố quốc tế trên các tạp chí ISI (là những tạp chí quốc tế có uy tín) của ngành Khoa học xã hội Việt Nam trong mối tương quan với các nước ASEAN trong 5 năm qua (2013-2018).

{keywords}
 

Theo công bố của nhóm này vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố thuộc phân ngành Khoa học của Việt Nam và các nước ASEAN (2013-2018) đứng thứ 4. Theo đó, đứng đầu là các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan.

{keywords}
 

Số lượng công bố ISI của ngành Khoa học Xã hội của Việt Nam trong năm 2018 (tính đến ngày 28/10) là 487 bài xếp thứ 49 trên thế giới. Số lượng này kém hơn Singapore 3,58 lần với 1.746 bài (đứng thứ 30 trên thế giới). Malaysia xếp thứ hai với 1.038 công bố đứng thứ 37 thế giới. Thái Lan xếp trên Việt Nam 4 bậc (45).

{keywords}
 

Chỉ số tăng trưởng hàng năm về số lượng công bố ISI- SSCI của Việt Nam trong 3 năm gần đây tương đối ấn tượng. Nếu năm 2014 chỉ tăng 1% thì năm 2015 là 23%; 2016 là 39% và 2017 là 24%.

{keywords}
 

 

Cũng theo công bố này từ 2015 đến nay, Việt Nam có xu hướng giảm dần về số lượt trích dẫn các công bố ISI thuộc danh mục khoa học xã hội. Cụ thể, nếu năm 2015 có tới 6.800 trích dẫn thì năm 2016 chỉ có 3.769; năm 2017 là 1425 (thấp hơn Singapore; Malaysia; Indonesia).

{keywords}
 

Chỉ số H (chỉ số ảnh hưởng) của các công bố ISI thuộc danh mục khoa học xã hội dường như không thay đổi các năm qua (ngoại trừ năm 2017 có sự tăng nhẹ).

Lê Huyền

Việt Nam dẫn đầu ASEAN về số công bố khoa học ngành Toán trên tạp chí uy tín

Việt Nam dẫn đầu ASEAN về số công bố khoa học ngành Toán trên tạp chí uy tín

- Toán học Việt Nam nhiều năm liền dẫn đầu các nước ASEAN về số lượng công bố khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín.

Nhà khoa học công bố đã phá huỷ được tế bào nhiễm HIV

Nhà khoa học công bố đã phá huỷ được tế bào nhiễm HIV

Các nhà khoa học vừa công bố một phát hiện đột phá đầy tiềm năng trong cuộc chiến chống lại virus HIV.

GS Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Toán học Maurice Audin

GS Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Toán học Maurice Audin

GS. Ngô Bảo Châu vừa nhận giải thưởng Toán học mang tên Maurice Audin.

Xét thưởng những bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế

Xét thưởng những bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế

Bộ GD&ĐT tiếp tục xét thưởng cho các bài báo của giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở trực thuộc đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018.