- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ GD-ĐT về việc lùi thời gian một năm cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều ngày 3/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với đề xuất của Bộ GD-ĐT về việc lùi thời gian một năm cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, đồng thời đề nghị tăng cường truyền thông, mở rộng đối thoại, tạo đồng thuận xã hội về đổi mới giáo dục.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với đề xuất của Bộ GD-ĐT về việc lùi thời gian triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: VGP/Quang Hiếu.

Tuy nhiên, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội vì việc giãn tiến độ hay thực hiện theo tiến độ đã xác định tại Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ do Quốc hội quyết định.

Nếu được thông qua, chương trình - sách giáo khoa mới sẽ bắt đầu triển khai từ năm học 2019-2020 thay vì từ năm học 2018-2019.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn báo cáo Chính phủ, đề xuất việc giãn tiến độ triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

Cùng đó, tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017-2018 do Bộ GD-ĐT tổ chức, nhiều địa phương cũng đề xuất giãn tiến độ thực hiện chương trình phổ thông mới để đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và tâm lí xã hội.

Ngoài ra, ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017-2018, không để tình trạng lạm thu, xử lý các vi phạm và công khai cho báo chí, người dân được biết.

Thanh Hùng