Tại buổi họp báo về công tác phòng, chống Covid-19 chiều ngày 30/12, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết Sở đã trình UBND TP.HCM phương án mở rộng việc dạy trực tiếp cho các khối 7, 8, 10, 11 và vẫn đang chờ TP thông qua.

Theo ông Trọng, có hai lý do để Sở GD-ĐT TP.HCM đưa ra đề xuất cho học sinh các khối 7, 8, 10,11 đi học trực tiếp từ ngày 3/1/2022.

Thứ nhất, kết quả thí điểm hai tuần dạy trực tiếp từ ngày 13-25/12 với học sinh khối 9 và 12 là khả quan. Các trường đã có kinh nghiệm và phương án xử lý tốt với tình huống xuất hiện F0.

Thứ hai, học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin. Các em ở lứa tuổi này cũng đã đủ lớn, có ý thức và kỹ năng phòng dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, thành phố đã kết thúc hai đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ ở lứa tuổi từ 12-17 tuổi. Theo đó, hơn 709.000 trẻ đã được tiêm chủng, tỷ lệ tiêm mũi một là 96,6%, mũi hai là 85,5%.

Ông Trọng cho biết nếu đề xuất được chấp thuận, sau đợt nghỉ Tết Dương lịch, từ ngày 3/1/2022, TP.HCM sẽ có khoảng 680.000 học sinh đi học trực tiếp, trong đó đã bao gồm gần 150.000 học sinh khối 9 và 12 đã đi học thí điểm từ giữa tháng 12.

Do đó, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 có thể thi học kỳ I trực tiếp. Ở bậc tiểu học, khối 3, 4, 5 sẽ kiểm tra theo hình thức trực tuyến, khối 1 và 2 kiểm tra trực tiếp khi đi học trở lại.

Học sinh những khối lớp còn lại tùy theo tình hình dịch mà TP.HCM sẽ có lộ trình đi học trở lại vào sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tức sau ngày 7/2/2022. Lộ trình này cũng sẽ do UBND TP.HCM quyết định.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện toàn thành phố có 478 trường THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy trực tiếp cho học sinh khối 9 và 12. Còn hơn 50 trường chưa tổ chức dạy trực tiếp, chủ yếu ở huyện Củ Chi và một số trường ngoài công lập.

Tỷ lệ học sinh đến trường trong hai tuần thí điểm là hơn 96%, dù kết quả thăm dò trước đó chỉ có khoảng 79% phụ huynh đồng ý cho con trở lại trường học.

Tính đến ngày 26/12 đã có 60 F0 trong trường, trong đó 51 trường hợp là học sinh. 

Hồ Văn - Phương Chi

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày

Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày

Tết Nguyên đán 2022, học sinh TP.HCM được nghỉ 9 ngày. So với năm trước thời gian nghỉ Tết năm nay giảm, tuy nhiên hiện học sinh TP.HCM đang nghỉ học trực tiếp từ ngày 10/5 đến nay ( trừ lớp 9 và 12).

Phụ huynh TP.HCM e dè chuyện cho con đến trường từ ngày 3/1

Phụ huynh TP.HCM e dè chuyện cho con đến trường từ ngày 3/1

Khi Trường THCS Cách mạng tháng Tám (Q.10) lấy ý kiến việc cho con đi học lại, gia đình chị Nguyễn Anh Thư nhanh chóng đi đến quyết định đồng ý, dù con chị năm nay mới lên lớp 6 và chưa đủ tuổi tiêm vắc xin phòng Covid-19.