Theo báo cáo của Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Trị, đến ngày 23/10, địa phương có 1 giáo viên và 4 học sinh tử vong do bị lũ cuốn trôi. Thiệt hại về tài sản trường học, ước tính lên tới hơn 58 tỷ đồng.

Trong đó, thiệt hại ở huyện Triệu Phong là hơn 13 tỷ, thiệt hại ở Gio Linh là hơn 10 tỷ, ở Đakrông là hơn 8 tỷ. Các địa bàn như TP Đông Hà, huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ đều bị thiệt hại từ 4-5 tỷ.

{keywords}
 
{keywords}
Sau trận lũ, điểm trường Ba Lòng (huyện Đakrông) hoang tàn, ngổn ngang

Tình hình mưa lũ gần nửa tháng qua tại Quảng Trị đã khiến 308 điểm trường bị ảnh hưởng với hơn 2.100 phòng học  bị ngập nước từ 1-3m, trong đó, có 844 phòng học, nhà ở, nhà bán trú bị hư hỏng nặng.

Ngoài ra, hơn 50.000 bộ sách vở bị hư, không dùng được, gần 6.000 bàn ghế, tủ bị hỏng. Mưa lũ cũng gây gãy, đổ gần 13.000m tường rào và hư hại hàng trăm nghìn thiết bị trường học, đồ dùng khác.

{keywords}
 
{keywords}
Tất cả bàn ghế, thiết bị trường học đều hư hỏng, không thể dùng được

Huyện Triệu Phong là địa bàn bị ảnh hưởng nặng nhất. Huyện này có 12 trường bị ảnh hưởng với 17 máy in, 34 chiếc tivi, gần 1.000 bộ bàn ghế, hơn 400 giá kệ mầm non, 16.000 quyển vở, 8.50 bộ sách... bị hư hỏng, ước tính thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Trưởng phòng GD - ĐT huyện Triệu Phong, Bà Nguyễn Thị Phước Hòa cho biết, các điểm trường mầm non cho đến Tiểu học và THCS thuộc các xã Triệu Độ, Triệu Đại, Triệu Thuận, Triệu Phước, Triệu Thượng đều bị ngập sâu trong nước.

{keywords}
Mọi vật dụng đều bị bùn bao phủ, gây hư hỏng
{keywords}
Hầu hết bàn ghế của học sinh đều làm bằng gỗ ép nên hư hỏng hoàn toàn
{keywords}
 
{keywords}
Dọn dẹp trường, chuẩn bị đón học sinh trở lại

Trưởng phòng GD - ĐT huyện Gio Linh, Ông Nguyễn Văn Nghệ cho biết: “Tất cả các điểm trường ở các xã Trung Hải, Trung Sơn, Gio Quang, Gio Mai, Gio Mỹ.. đều bị ngập sâu và thiệt hại nhiều dụng cụ, sách vở, thiết bị, máy móc của học sinh trên địa bàn. Thiệt hại toàn huyện hơn 10 tỷ đồng ”.

Tại huyện Đakrông, có 17 điểm trường bị thiệt hại nặng. Với hơn 800 bộ sách, hơn 3.000 bộ dụng cụ học tập, gần 7.500 quyển vở,... thiệt hại gần 4 tỷ đồng.

{keywords}
Giáo viên dọn dẹp trường  sau lũ
{keywords}
Sách vở ướt do nước lũ ngâm
{keywords}
Sách vở đồ dùng hư hỏng 
{keywords}
Phơi sách vở cho học sinh 

Tại Vĩnh Linh, có gần 20 điểm trường bị thiệt hại nặng do mưa, lũ gây ra. Tổn thất hơn gần 5 tỷ đồng.

Tại TP Đông Hà thiệt hại hơn 4 tỷ, các phường Đông Giang, Đông Thanh bị ngập sâu. Chỉ tính riêng trường Tiểu học Đông Thanh bị thiệt hại gần 2.000 bộ sách, vở, áo quần,... 120 bộ bàn ghế, 11 máy tính, 2 loa máy, 1 máy chiếu,... ước tính ban đầu, thiệt hại khoảng 730 triệu đồng.

Cô Phạm Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Thanh (TP Đông Hà) cho biết: “Dù đã nhận được thông báo về tình hình mưa lũ từ chính quyền, các thầy cô ở trong trường đã kê cao đồ lên 1,5m nhưng không ngờ nước lũ vào, ngập hơn 2m nên hầu như tất cả mọi thứ đều bị lũ nhấn chìm, hư hỏng nặng”.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện Sở đang triển khai các hoạt động để vận động các nhà hảo tâm và nhân dân cùng chung tay, góp sức giúp các đơn vị, trường học khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và sớm đưa hoạt động dạy học trở lại bình thường.

Báo VietNamNet đứng ra làm cầu nối nhận ủng hộ của bạn đọc, trực tiếp trao tặng đến những hộ dân bị thiệt hại do lũ, khắc phục khó khăn.
Mọi đóng góp xin gửi về:
1. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.mienTrung
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148 Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
2. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.

Hương Lài

'Chú có biết nhà hảo tâm nào tặng sách, vở... để anh, chị xin cho cháu học'

'Chú có biết nhà hảo tâm nào tặng sách, vở... để anh, chị xin cho cháu học'

Nhìn đống sách vở của hai đứa con trôi trên mặt nước, chị Thúy ứa nước mắt nói: “Chú có biết nhà hảo tâm nào tặng sách vở thì cho anh chị biết để anh chị đi xin về cho cháu học, sách vở cháu ướt hết cả rồi”.