Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Bùi Văn Kiệm, sinh năm 1976. Trước khi giữ cương vị Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng, ông Kiệm từng là Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy (từ ngày 1/8/2019), rồi Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy Hải Phòng từ tháng 5/2021 đến nay.

{keywords}
Ông Bùi Văn Kiệm, tân Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng. Ảnh: haiphong.gov.vn

Ông Kiệm giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng thay người tiền nhiệm là ông Lê Quốc Tiến vừa được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ chiều nay (12.8), ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của ông Bùi Văn Kiệm tại Văn phòng Thành ủy. Ông Tùng bày tỏ mong mỏi trên cương vị công tác mới, ông Kiệm tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức Sở GD-ĐT hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thanh Hùng

Nam sinh Hải Phòng là thủ khoa khối A toàn quốc

Nam sinh Hải Phòng là thủ khoa khối A toàn quốc

Với việc giành được tổng điểm 29,55, Trần Cao Sơn (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hùng Thắng, Hải Phòng) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A cao nhất cả nước sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Hải Phòng dẫn đầu về điểm trung bình khối A1

Hải Phòng dẫn đầu về điểm trung bình khối A1

Hải Phòng địa phương có điểm trung bình khối A1 cao nhất cả nước. Từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, VietNamNet thống kê 15 tỉnh, thành có điểm khối A1 cao nhất cả nước.