47 học sinh Trường TH Yên Sở, Hà Nội bị ong đốt, nhiều em vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn, nôn. Một số học sinh hiện vẫn đang được cấp cứu tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.

{keywords}

Một em học sinh vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, vẫn đang khóc. (Ảnh: XP).

Thông tin từ khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện còn 10 em học sinh bị đốt nhiều, trong đó có 3 em buộc phải giữ lại để theo dõi. Có em bị đốt hơn 10 nốt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là các em bị ong ruồi đốt. Một học sinh lớp 4 đã dùng đá ném vào tổ ong trong giờ ra chơi đã khiến tổ ong bị vỡ, đàn ong tấn công nhiều học sinh đang chơi trên sân trường.

{keywords}

Nhiều phụ huynh và học sinh vẫn đang ngồi ngoài hành lang khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: XP)

 

Một số em bị nhẹ đã được về nhà. Một số em bị ong đốt nặng hơn, liên tục nôn, khóc, mất sức, và đang được các bác sĩ cấp cứu.

Đăng Duy