- Cả 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2016 đều đạt huy chương. Trong đó có 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Cụ thể, huy chương Vàng thuộc về em Vũ Thị Chinh (Trường THPT Chuyên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội).

{keywords}

Đoàn Việt Nam tại IBO 27. Ảnh: Thanh Hùng

Một huy chương Bạc thuộc về em Lê Thị Hồng Hoa (Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam).

Các em Nguyễn Ngọc Minh Hải (Trường THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh) và Nguyễn Đắc Hiếu (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) giành được huy chương Đồng.

Năm nay có 23 thí sinh giành được huy chương Vàng.

Ngoài ra, thí sinh gốc Việt Lưu Hoàng Kim Ngân (trong đội tuyển Hungary) cũng đạt được huy chương Bạc.

IBO 2016 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế.

IBO 2016 có sự góp mặt của 71 đoàn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trong đó có 238 giáo viên và 264 học sinh tham dự. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử các kỳ IBO về số đoàn và số thí sinh.

Việt Nam tham dự IBO lần đầu tiên năm 1996. Tính đến nay các thế hệ học sinh Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ với 1 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 45 huy chương đồng.

IBO 2016 là lần thứ tư Việt Nam tổ chức kỳ thi Olympic quốc tế sau các môn Toán, Vật Lí, Hóa học.

Thanh Hùng