Trước cuộc thi, Việt Thái chia sẻ em cố gắng để có được tâm lý thật vững và một sức khỏe tốt trước 3 đối thủ mạnh ở trận thi quý.

Sự chuẩn bị kỹ càng đó có lẽ đã giúp Thái dẫn đầu đoàn leo núi ngay ở phần thi Khởi động với 50 điểm.

{keywords}
Nguyễn Việt Thái (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội) giành tấm vé thứ 2 vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Với gương mặt điển trai, nụ cười tươi và phong thái đầy tự tin cùng sự thông minh, Nguyễn Việt Thái đã giữ vị trí đó ở tất cả các phần thi.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Việt Thái gây ấn tượng mạnh khi tự tin nhấn chuông xin trả lời Chướng ngại vật khi người dẫn chương trình còn chưa đọc xong câu hỏi hàng ngang đầu tiên. Với câu trả lời hoàn toàn chính xác là “Thanh niên làm theo lời Bác”, Việt Thái đã đưa tổng điểm lên thành 130 điểm, tạo cách biệt với các bạn chơi khác tới 100 điểm sau phần thi này.

Ở phần thi Tăng tốc, Việt Thái tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi không chỉ trả lời đúng cả 4 câu hỏi mà còn nhanh nhất ở 3/4 câu.

Kết thúc phần thi này, Việt Thái có 280 điểm, hơn bạn chơi bám đuổi gần nhất tới 130 điểm.

Tuy nhiên, Thái khiêm tốn chia sẻ mình đã gặp may mắn ở phần thi này. Với cách biệt điểm số, Thái cho hay, mình sẽ chọn hướng chơi có chút mạo hiểm ở phần thi Về đích để thử thách bản thân.

{keywords}
 

Ở phần thi Về đích, Việt Thái chọn gói câu hỏi 30, 10 và 20 điểm. Thái chỉ trả lời đúng ở câu hỏi thứ ba và kết thúc phần thi của mình với tổng 290 điểm.

Sau đó, do đưa ra các câu trả lời chưa chính xác khi giành phần trả lời ở phần thi của bạn chơi Nguyễn Nghĩa, Việt Thái bị trừ 15 điểm và chỉ còn 265 điểm.

Song, Việt Thái lại giành lại được 30 điểm từ việc giành quyền trả lời câu hỏi ở phần thi của bạn chơi Tấn Khải, nâng tổng điểm cuối cùng lên 295 điểm.

Với số điểm chung cuộc này, Việt Thái đã giành được vòng nguyệt quế của thi Quý 2 và mang cầu truyền hình trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 về với Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

{keywords}
 

Lần lượt về sau Việt Thái là các em Nguyễn Nghĩa (Trường THPT Chợ Gạo - Tiền Giang) với 140 điểm; Nguyễn Đỗ Duy Quân (Trường THPT Chuyên Bến Tre - Bến Tre) với 110 điểm; Nguyễn Tấn Khải (Trường Quốc tế TP. Hồ Chí Minh - Học viện Mỹ) với 35 điểm.

“Thực sự em rất vui và tự hào khi đã có thể mang về cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia cho Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ sau 17 năm chờ đợi”, Việt Thái chia sẻ ngay sau trận đấu.

Trước đó, Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh) cũng đã ghi tên mình vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sau khi chiến thắng ở cuộc thi Quý 1 với tổng điểm 375.

Thanh Hùng

Nam sinh Quảng Ninh giành vé đầu tiên vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Nam sinh Quảng Ninh giành vé đầu tiên vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Giành chiến thắng với 375 điểm ở cuộc thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với tỉnh Quảng Ninh.