- Đứng ra can ngăn bạn gái bị đánh, nam sinh Trường THCS Quảng An (Quận Tây Hồ, Hà Nội) đã bị đánh hội đồng gây chấn thương nặng, dẫn đến tử vong. 

Chia sẻ với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng An cho biết vụ việc diễn ra ngoài khu vực nhà trường cách đây hơn chục ngày. 

Cụ thể, chiều ngày 7/10, khi lao vào can ngăn một bạn gái bị đánh, một học sinh của trường đã bị hai thanh niên khác đánh hội đồng. 

Sự việc chỉ dừng lại khi một số người dân phát hiện và can ngăn. Nạn nhân được xác định là em Trương Hùng V. (học sinh lớp 9 Trường THCS Quảng An).

Ngay sau đó, V. đã được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện tuy nhiên do chấn thương quá nặng nên em đã tử vong ngày 18/10 mới đây.

“Hai đối tượng đánh em V. không phải là học sinh trường nào cả. Dù mới 16-17 tuổi nhưng đã bỏ học”, bà Xuân cho hay.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an Quận Tây Hồ (TP.Hà Nội) đã bắt tạm giam đối tượng đánh V. để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

  • Thanh Hùng