Văn bản do Phó chủ tịch Đoàn Tấn Bửu ký sáng nay 3/2. Theo đó thống nhất cho các em học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, trung cấp
nghề, các trường cao đẳng) trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết ngày 8/2.

Tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu trong thời điểm này  không tổ chức dạy thêm, học thêm.

Như vậy tính tới thời điểm này đã có gần 30 địa phương trên cả nước quyết định cho học sinh nghỉ học thêm một tuần. Ở khối đại học có hơn 70 trường cũng quyết định cho sinh viên nghỉ thêm. 

Lê Huyền

Vì sao Bộ Giáo dục không quyết việc cho học sinh cả nước nghỉ học phòng nCoV?

Vì sao Bộ Giáo dục không quyết việc cho học sinh cả nước nghỉ học phòng nCoV?

- Nhiều phụ huynh băn khoăn và đặt câu hỏi tại sao đến thời điểm này Bộ GD-ĐT không quyết định việc cho học sinh nghỉ học để phòng virus corona.