Sở GD-ĐT vừa có văn bản gửi các trường trong toàn thành về thực hiện một số mốc thời gian trong học kỳ 2 năm học 2019-2020. 

Do ảnh hưởng của việc học sinh nghỉ dịch virus corona, Sở điều chỉnh mốc thời gian các hội thi và hoạt động giáo dục cấp thành phố trong học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Tất cả các kỳ thi đều lùi ngày so với mốc cũ đã thông báo trước đó. Thời gian lùi từ 15 ngày tới gần 1 tháng, thậm chí 2 tháng.

{keywords}
Học sinh TP.HCM tham dự kỳ thi (Ảnh: Thanh Tùng)

Cụ thể, kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố dành cho học sinh khối 9 và 12 điều chỉnh thời gian tổ chức ngày 10/3 sang ngày 7/4.

Thời gian kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020 điều chỉnh từ ngày 20/4 đến ngày 10/5 sang 18/5 đến ngày 6/6.

Kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2019-2020 điều chỉnh từ ngày 26/5 sang ngày 23/6.

Kỳ thi nghề phổ thông cấp THPT điều chỉnh từ ngày 16/5 sang ngày 13/6.

Các cuộc thi Hùng biện tiếng Anh, Nét vẽ xanh cũng lùi thời gian tổ chức..

Ngoài ra, 3 cuộc thi sẽ được chuyển qua hình thức trực tuyến tại trường và tại nhà gồm: An toàn giao thông vì nụ cười ngày mai, Cuộc thi sáng tác ảnh lần thứ 13 năm 2020, Khảo sát ngoại ngữ đối với học sinh khối 11, 9 và 7.

{keywords}
 

Lê Huyền

TP.HCM lấy ý kiến phụ huynh về việc mang khẩu trang trong lớp

TP.HCM lấy ý kiến phụ huynh về việc mang khẩu trang trong lớp

- Trước khi học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19, Sở GD-ĐT TP.HCM lấy ý kiến phụ huynh về việc mang khẩu trang trong lớp.