Sáng nay, 29/5, UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết, vừa tìm thấy thi thể ba em học sinh trên hói Bụt (một nhánh của sông Rào Nan) sau một đêm mất tích.

Theo đó, vào khoảng 16h chiều qua, 3 nữ sinh Đinh Thị Hồng Thuyên (13 tuổi) Trần Thị Huệ (10 tuổi) và Trương Thị Huyền (10 tuổi), cùng trú xã Tân Hóa rủ nhau đi bắt cua ở hói Bụt. Tuy nhiên, đến tối không thấy 3 nữ sinh về nhà, nên người thân đi tìm kiếm suốt đêm.

Hiện thi thể 3 nạn nhân đã bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Được biết, trong vòng 1 tuần trở lại đây ở Quảng Bình đã có tới 9 em học sinh chết đuối. Trong đó, cũng đã có một trường hợp ba nữ sinh cùng bị đuối nước tử vong ở xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa sau khi đi tổng kết trường về vào ngày 23-5.

Hải Sâm

Giáo viên dành 3-5 phút cuối buổi nhắc nhở HS phòng chống đuối nước

Giáo viên dành 3-5 phút cuối buổi nhắc nhở HS phòng chống đuối nước

- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, yêu cầu mỗi thầy cô giáo dành từ 3-5 phút trong các tiết học cuối cùng để nhắc nhở các em học sinh tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần những nơi tiềm ẩn nguy cơ gây nên đuối nước.