- Trong buổi tựu trường sáng nay 20/8, nhiều phụ huynh lớp 1 không khỏi hồi hộp khi cùng con tới trường. 

{keywords}
Sáng 20/8, tại TP.HCM học sinh các cấp học tiểu học, THCS, THPT tựu trường chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 sau hơn 2 tháng nghỉ hè.

 

{keywords}
Theo ghi nhận, tại Trường Tiểu học Yên Thế (Q. Tân Bình, TP.HCM), từ sáng sớm, học sinh các lớp tiểu học đổ về để làm thủ tục cho năm học mới. Trong đó, có các em học sinh đến nhập học vào lớp 1 khá rụt rè, bỡ ngỡ.

 

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Các em vào trường níu chặt tay phụ huynh

 

{keywords}
Ánh mắt ngơ ngác của em nhỏ trong ngày đầu làm thủ tục nhập học lớp 1. 

 

{keywords}
Bên trong lớp học, các em nhỏ được giáo viên đứng lớp phổ biến nội quy. Trong ảnh, giáo viên chỉ bảo các tân học sinh cách giao tiếp khi cô giáo vào đứng lớp.

 

{keywords}
Nhiều em vẫn còn bỡ ngỡ với môi trường mới.

 

{keywords}
Em nhỏ tự tin thực hiện các động tác theo yêu cầu của giáo viên đứng lớp

 

{keywords}

{keywords}

Các cô giáo lớp 1 có vai trò rất quan trọng với trẻ

{keywords}
Bên ngoài hành lang, cửa sổ lớp học, các phụ huynh đứng ngồi chờ con.

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Hồi hộp theo dõi những hoạt động của con trong ngày đầu tới trường

 

 

Chuyện bé Nấm "lạc đàn"


- Nấm hôm nay đi học có gì vui không con?
- Mẹ ơi con bị lạc?
- Sao lại lạc?
- Lúc đi thăm quan trường con đi nhầm đàn (làm như đàn gà). Ai cũng mặc đồ giống nhau nên con lộn lớp. Con lạc xuống tầng trệt. Lúc đang đứng dưới sân một cô hỏi có bạn nào học lớp 1.7 không, con bảo con ạ. Thế là cô chỉ đường cho về với đàn (lại đàn).
- Cô giáo con tên gì?
- Một cô tên Thuý, cô kia là gì bé Nấm quên rồi. (Trời! Cô giáo tên Kim Anh và Tú mà nàng nhớ sao thành Thuý thì lạc là phải).

                                                                                                                   Ghi chép của phụ huynh Thanh Huyền. Bé Nấm năm nay vào lớp 1, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận 7, TP.HCM

 

 

 

Theo kế hoạch, các cấp học tiểu học, THCS, THPT tựu trường từ ngày 20/8, khai giảng vào ngày 5/9. Học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 20/8/2018 đến 5/1/2019, học kỳ 2 được tính từ ngày 7/1/2019 đến 25/5/2019.
Riêng cấp học mầm non sẽ tựu trường và khai giảng vào ngày 5/9. Học kỳ 1 của cấp học này bắt đầu từ ngày 5/9/2018 đến 12/1/2019. Học kỳ 2 từ ngày 14/1/2019 đến 25/5/2019.
Ngày bế giảng năm học được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 31/5/2019.
Trường tiểu học chật vật tìm cách giảm tải 60 học sinh/lớp

Trường tiểu học chật vật tìm cách giảm tải 60 học sinh/lớp

Sự di dân cơ học tại các khu đô thị mới và quan niệm dân gian về sinh con năm tuổi đẹp đang khiến Hà Nội đứng trước áp lực quá tải sĩ số lớp 1. Có những lớp sĩ số lên đến hơn 60 học sinh.

Tiêu chí nào nhiều trường đại học Việt Nam chưa đạt được nhất?

Tiêu chí nào nhiều trường đại học Việt Nam chưa đạt được nhất?

Theo kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học dựa trên 61 tiêu chí, chỉ có duy nhất một trường đại học có số lượng tiêu chí “Đạt” cao nhất là 56.

"Bố lôi 2 chị em gái ra sân bắt quỳ xuống, em gần như chết lặng"

"Bố lôi 2 chị em gái ra sân bắt quỳ xuống, em gần như chết lặng"

Đòn roi thể hiện sự bất lực trong giáo dục của cha mẹ. Đồng thời, đòn roi dù với lý do nào cũng sẽ trở thành nỗi sợ hãi và vết hằn lên tâm lý trẻ thơ.

Nam sinh lớp 10 ở Quảng Ngãi cùng lúc nhận 2 học bổng của Mỹ

Nam sinh lớp 10 ở Quảng Ngãi cùng lúc nhận 2 học bổng của Mỹ

Nguyễn Lê Đông Hải, HS lớp 10 Chuyên Anh trường THPT Chuyên Lê Khiết (tỉnh Quảng Ngãi) vừa xuất sắc nhận được học bổng từ 2 trường trung học của Mỹ.

Thảo Nguyên