Chiều nay, cùng với thí sinh cả nước, 32.405 thí sinh ở Nghệ An bước vào phòng thi làm bài môn Toán. Thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 38-40 độ C đã ảnh hưởng đến tâm lý và thể lực của thí sinh.

Điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) không bóng cây lớn, phụ huynh chật vật tìm kiếm bóng mát, hoặc đội nắng đứng chờ con.

{keywords}
Điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh không một bóng râm để tránh nắng

Hồi hộp chờ con ngoài cổng trường, phụ huynh Phạm Thị Ngọc cho biết: “Môn Toán là môn thi cực kỳ quan trọng, quyết định đến kết quả thi đại học của con trai. Dù thời tiết có nắng nóng nhưng vì tôi vẫn cố gắng đứng đây chờ đợi, động viên mong con thi tốt”.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, buổi thi thứ 2 (môn Toán) kỳ thi THPT quốc gia vắng 85/32.247 tổng số thí sinh đăng ký thi. Không có thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi. Không có sự việc bất thường xẩy ra, buổi thi diễn ra bình thường, an toàn.

{keywords}
Dù nắng rát nhưng phụ huynh vẫn cố chờ ngoài cổng đợi thí sinh kết thúc môn thi

 

{keywords}
Các bậc phụ huynh bất chấp nắng nóng đứng đợi con

  

{keywords}
Ai cũng khẩu trang, áo nắng kín mít

 

{keywords}
 Một phụ huynh ngồi nép vào bức tường để tránh nắng

  

{keywords}
Với đợt nắng nóng kéo dài khiến cho thời tiết ở Nghệ An trở nên khắc nghiệt

  

{keywords}
Nhiều phụ huynh tỏ ra hồi hộp và lo lắng như các sĩ tử đang làm bài

 

{keywords}
Kết thúc thời gian làm bài, thí sinh tươi tắn bước ra cổng trường

 

{keywords}
Nắng nóng đã ảnh hưởng một phần không nhỏ đối với các thí sinh dự thi 

 

{keywords}
 Hai mẹ con tươi cười khi nói về kết quả làm bài

 

{keywords}
Cuối giờ chiều nhưng thời tiết nắng nóng vẫn chưa hạ nhiệt

Đáp án tham khảo mã đề 117 môn Toán thi THPT quốc gia 2019

Đáp án tham khảo mã đề 117 môn Toán thi THPT quốc gia 2019

Chiều ngày 25/6, hơn 887.000 thí sinh cả nước đã bước vào bài thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Quốc Huy – Phạm Tâm