Các phụ huynh cũng không giấu nổi sự thấp thỏm, lo lắng.

{keywords}

{keywords}

Theo lịch, từ 7h30 sáng các thí sinh bắt đầu vào phòng thi, nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế thi trước khi bước vào bài thi môn Ngữ văn.

{keywords}

Tuy nhiên, nhiều thí sinh và phụ huynh đã đến từ sáng sớm và đợi kín khu vực trước sân trường

 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Đúng 8h sáng, các sĩ tử bắt đầu bài thi của mình. Bên ngoài phòng thi, các phụ huynh cũng căng thẳng, hồi hộp không kém. Sự lo lắng thể hiện rõ trên từng nét mặt

{keywords}
Chị Vân (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chia sẻ, nhà chị cách trường trường đến 40km. Do vậy 2 mẹ con quyết định đi lên đây từ chiều hôm qua và ở nhờ nhà người thân gần trường. 

 

{keywords}
Những phụ huynh ở xa không có người thân ở gần trường như chị Vân, thì có những phương án khác. 
{keywords}
Sau hồi bàn luận, nhóm phụ huynh quyết định đặt 3 phòng. Để phục vụ “trực chiến”, nhóm này cũng chuẩn bị bánh mỳ và nhiều đồ ăn sẵn để tiếp sức trong 2 giờ đợi con thi.

 

{keywords}

Cũng trong sáng nay, gần 4500 thí sinh đăng ký vào trường THPT Chuyên Ngoại ngữ bước vào bài thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ.

{keywords}
Nhiều phụ huynh lo lắng vì năm nay, với hệ chuyên của trường sẽ có tỷ lệ cạnh tranh lên tới 1/11,8.

 

{keywords}

Người ông lần tìm số báo danh sách của cháu

{keywords}

 

{keywords}

{keywords}
Phụ huynh đón thí sinh thi lớp 10 làm tắc đường kéo dài sau giờ thi ở đường Nguyễn Trãi

Thanh Hùng - Thuý Nga

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội trong 5 năm gần nhất

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội trong 5 năm gần nhất

 - Trong 5 năm gần đây, Trường THPT Chu Văn An có điểm đầu vào cao nhất trong các trường THPT công lập tại Hà Nội, dao động từ 51,5-55,5 điểm.